Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) trong nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng chủ trì Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2004 - 2011 của HĐND và UBND các cấp, nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hoạt động và giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp, nước ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục ổn định và phát triển.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khoá X của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, chúng ta đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố. Theo Báo cáo của Chính phủ về Tổng kết bước 1 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, việc thí điểm được thực hiện tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố.

Việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp. Hoạt động tiếp công dân và cung cấp thông tin của UBND huyện, quận, phường được tăng cường và có hiệu quả. Qua thí điểm., các tỉnh, thành phố thí điểm đề xuất sớm mở rộng việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trong phạm vi cả nước. Kết quả điều tra xã hội học ở một số tỉnh, thành cho thấy đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ thí điểm không tổ chức HĐND. Một năm rưỡi thực hiện, việc thí điểm đã đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Hội nghị đánh giá, thảo luận sâu hơn về những kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, những vấn đề mới nảy sinh để có phương án tổ chức phù hợp hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của HĐND và UBND các cấp thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương vẫn chưa cao, vẫn chưa kịp thời bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ HĐND và UBND 2004 - 2011 sắp kết thúc, đất nước ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược 10 năm 2011 - 2020 với nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Tình hình đó đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong đó, các cấp chính quyền địa phương có vai trò và nhiệm vụ hết sức quan trọng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương, tổ chức phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của nhân dân ở mỗi địa phương để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Việc kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND trong thời gian tới là công việc rất quan trọng và cũng rất cấp bách. Thủ tướng khẳng định, cần tiếp tục tập trung cao độ xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về cải thiện, nâng cao đời sống và phát huy dân chủ của nhân dân.

Dương Sơn