Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1237 theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo 1237 từ T.Ư đến địa phương; chú trọng lực lượng chuyên trách, thành lập lực lượng lâm thời để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS. Theo báo cáo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra cơ bản hoàn thành, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Từ năm 2013 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 HCLS (Lào hơn 1.300 và Campuchia khoảng 2.600). Nhiều địa phương triển khai quyết liệt, chủ động khai thác, xử lý thông tin và tìm kiếm, quy tập được nhiều khu mộ tập thể có số lượng lớn HCLS. Mục tiêu thời gian tới phấn đấu mỗi năm quy tập không dưới 3.000 HCLS.
Là thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai sâu, rộng các chương trình của Đề án. Hội đã cung cấp chuyển về Bộ Quốc phòng gần 514.000 phiếu ghi thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị. Các cấp Hội cung cấp 107.000 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó có trên 3.500 thông tin chính xác về nơi chôn cất liệt sĩ; có hơn 1.000 CCB trực tiếp tham gia quy tập gần 2.760 HCLS, cung cấp thông tin và giúp gia đình liệt sĩ tìm kiếm, di chuyển 7.000 phần mộ liệt sĩ về quê hương. Ngày 12-1-2017, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 cụ thể ký kết với T.Ư Hội CCB Việt Nam về Chương trình tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Đây là động lực giúp cho các cấp Hội có thêm điều kiện tham gia vào chương trình đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, Ban Chỉ đạo 1237 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; trong đó, trọng tâm là ở các địa bàn trong nước. Để nâng cao hiệu quả công tác trong những năm tới, Ban Chỉ đạo cùng các đơn vị, địa phương đã và đang nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 với T.Ư Hội CCB Việt Nam; Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS các tỉnh, thành phố với Hội CCB các tỉnh, thành phố ở địa phương về tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Kịp thời kiện toàn các lực lượng chuyên trách, lâm thời trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm, còn nhiều HCLS cần tìm kiếm, quy tập...
Bài và ảnh: Mai Anh