Trước tình hình đó, năm học 2016-2017, Đảng ủy phường Ba Đình quyết định giao cho Hội CCB phường chỉ đạo Chi hội CCB phố 4 thành lập điểm “Tổ CCB tự quản về công tác ANTT, ATGT trước cổng trường” tại Trường tiểu học Ba Đình với 6 hội viên tham gia. Ngày 2 buổi, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, các CCB trong Tổ tự quản không kể nắng, mưa hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa con đến trường cũng như đón con về. Sau một học kỳ thực hiện mô hình, tình trạng ách tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm không còn diễn ra; ý thức của phụ huynh về việc chấp hành các quy định đậu, đỗ xe đúng vị trí được nâng lên. Nhà trường cùng các bậc phụ huynh đã đồng tình ủng hộ một phần kinh phí giúp Tổ tự quản mua các trang thiết bị, quần áo, công cụ hỗ trợ.
Bước vào năm học 2017-2018, nhận thấy khả năng sẽ diễn ra ách tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến đường có trường học, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị, làm việc với các nhà trường và các thành phần có liên quan. Xác định mục tiêu phải quyết tâm làm bằng được, làm để các bậc phụ huynh thuận lợi nhất khi đưa, đón con, em đến trường, không còn cảnh ùn tắc, hỗn loạn giao thông vào các giờ cao điểm nữa. Trên cơ sở mô hình tại cổng Trường tiểu học Ba Đình, nhân rộng thêm 3 “Tổ CCB tự quản về công tác đảm bảo ANTT, ATGT trước cổng trường” tại các Trường tiểu học Lê Văn Tám, THCS Trần Mai Ninh, THCS Quang Trung. Các mô hình này vẫn lấy lực lượng CCB làm nòng cốt (mỗi tổ có 6 đến 8 hội viên CCB); lực lượng công an, quy tắc đô thị tham gia để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định; phân luồng xe trước cổng trường, dẹp bỏ các hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm giao thông tại các cổng trường được thông suốt.
Đồng chí Phạm Việt Phương - Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình, cho biết: Để mô hình thực hiện hiệu quả, Đảng ủy phân công trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ tự quản cũng như lực lượng công an, quy tắc đô thị trong việc giải quyết dứt điểm các điểm đỗ xe, bán hàng rong, quà vặt trên vỉa hè, trước các cổng trường và các tuyến đường có trường học đóng trên địa bàn. Thường trực MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm các quy định về ANTT, ATGT và vệ sinh môi trường, nhất là khu vực các cổng trường; giám sát việc thực hiện của chính quyền, các phố và của các tổ công tác, định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả với thường trực Đảng ủy. Các nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ANTT, ATGT, ủng hộ và có những ứng xử văn minh, thân thiện với các lực lượng hướng dẫn, làm nhiệm vụ tại khu vực các cổng trường học; vận động phụ huynh, các nhà hảo tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho các Tổ tự quản hoạt động, nhằm khuyến khích, động viên các lực lượng duy trì, bảo đảm ATGT, đường thông, hè thoáng cho con em tới trường...
Sau một thời gian thực hiện, việc ách tắc giao thông cục bộ trước cổng các trường học cơ bản được giải quyết. Chị Mai Thị Thanh Vân, có con mới vào lớp 1 chia sẻ: Là một phụ huynh có con đang học tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, hằng ngày đưa, đón con đi học, nhìn thấy các bác CCB không quản nắng, mưa, mồ hôi ướt đẫm áo, đưa dẫn các cháu học sinh vào cổng trường, đi đi lại lại nhắc nhở các phụ huynh để xe đúng vị trí, phân luồng cho xe đi, thậm chí sắp xếp lại những chiếc xe máy do phụ huynh vô ý để không đúng quy định... chúng tôi rất yên tâm và ấn tượng sâu sắc về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của các bác.
Từ hiệu quả trong hoạt động của “Tổ CCB tự quản về công tác đảm bảo ANTT, ATGT trước cổng trường” của phường Ba Đình, thiết nghĩ, các địa phương khác nên nhân rộng mô hình này để tránh ách tắc giao thông trước các cổng trường vào giờ cao điểm, tạo sự an toàn cho các cháu học sinh và sự an tâm cho phụ huynh.
Bài và ảnh: Tô Dung