Từ đầu năm, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 1.700 xe vi phạm. Hiện thành phố có 35 tuyến đường thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, đánh võng, nẹt pô như quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, quận 5…

Theo Ban An toàn giao thông, nguyên nhân chính là công tác phối hợp ở các đơn vị chưa đồng bộ, chưa thống nhất, không có sự đồng loạt ra quân, thiếu sự quan tâm chặt chẽ từ phía gia đình thanh thiếu niên. Nhiều em khi bị xử phạt gia đình mới biết con mình đua xe… Bên cạnh đó, các công tác xử lý vi phạm vẫn chưa thực sự mạnh tay với loại “tệ nạn” mới này.

Ban An toàn giao thông cho biết, sắp tới ban sẽ phối hợp cùng với các ngành sẽ dồn lực lượng ra quân chống đua xe, chạy xe gây rối. Đồng thời, đề xuất lên UBND TP để có phương án chống lại tệ nạn mới vì nó đặc biệt nguy hiểm đối với người dân.

Quỳnh Anh (TH)