Trước đó Bùi Tiến Dũng bị VKS đề nghị án 4-6 năm tù với hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Với mức án 3 năm, cộng với 13 năm trong vụ án trước, tổng cộng bị cáo Dũng phải chịu 16 năm tù.

Các thuộc cấp của Bùi Tiến Dũng là Vũ Mạnh Tiên bị tuyên 2 năm. Tổng hợp hình phạt với mức cũ 7 năm, bị cáo Tiên nhận mức án 9 năm tù. Các bị cáo Lê Thị Thanh Hòa 36 tháng tù treo; Nguyễn Thanh Sơn 2 năm tù treo, Bùi Thu Hạnh 14 tháng 5 ngày tù giam (đã thực hiện xong án tù).

Theo HĐXX, Bùi Tiến Dũng khai đã điều động cho mượn 7 xe ôtô trong các dự án là sai nhưng xuất phát từ việc các đơn vị thiếu phương tiện đi lại. Bị cáo cũng cho rằng mức thiệt hại như VKS quy kết là quá cao, đề nghị HĐXX xem xét.

Đối với các bị cáo còn lại, trong quá trình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, Vũ Mạnh Tiên (Phó chánh văn phòng); Lê Thị Thanh Hòa (Phó phòng PID 6); Nguyễn Thanh Sơn (Phó phòng PID 6); Bùi Thu Hạnh (Phòng tài chính kế toán) với chức danh của mình đã yêu cầu Ban điều hành các gói thầu ký khống hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, thuê ôtô, lập bảng lương khống để chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại tòa, các bị cáo đã thể hiện thái độ ăn ăn, khai nhận thành khẩn và khắc phục hậu quả do mình gây ra. Sơn có nhiều thành tích trong công tác được tặng nhiều giấy khen, bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo nên Tòa tuyên phạt các bị cáo ở mức dưới khung hình phạt VKS truy tố.

Tòa cũng đã tuyên trả lại 3 ngôi nhà kê biên của Bùi Tiến Dũng.

Quỳnh Anh (TH)