Ông Huỳnh Văn Tào được bà con địa phương gọi thân mật là ông Tám Tào, thương binh hạng 3/4, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tây Ðô, chuyên hoạt động sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực xây dựng dân dụng, làm đường giao thông nông thôn. Ông Tám Tào kể: "Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, một vùng quê nghèo khó, nên tôi rất hiểu, thông cảm và sẻ chia nỗi khổ của người nghèo. Trước đây, tôi từng nhiều năm tham gia cách mạng, là thương binh. Sau nhiều năm công tác nhưng do thích làm kinh tế, tôi về nhà thành lập Công ty TNHH Tây Ðô, tại huyện Hòa Bình từ năm 2000 đến nay...". Ngày đầu thành lập công ty, phải "bươn chải" và cạnh tranh khá quyết liệt trên thương trường, nên công ty gặp rất nhiều khó khăn. Song, với tinh thần, nghị lực của một thương binh, ông Tám Tào không chịu lùi bước. Ông chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, học tập cách làm ăn của nhiều người; chú trọng "chữ tín"; biết tiết kiệm. Hiện, doanh nghiệp của ông có hơn 100 lao động, có thời điểm lên đến gần 200 lao động. Trong số này, có hơn mười kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng; nhiều người lao động là con, em thương binh, người lao động nghèo ở địa phương... Không chỉ làm ăn thành đạt, ông Tám Tào còn có tiếng ở địa phương về nghĩa cử cao đẹp ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, với tấm lòng "thương người như thể thương thân", bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Không ít người nghèo ở địa phương coi vợ chồng ông Tám Tào là ân nhân của gia đình. Từ năm 2000 đến nay, gia đình ông Tám Tào đã đóng góp, ủng hộ Quỹ An sinh xã hội và giúp hộ nghèo ở địa phương bằng tiền mặt và phương tiện sản xuất gần 1,5 tỷ đồng. Ðặc biệt, chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, vợ chồng ông đã đóng góp, ủng hộ Quỹ An sinh xã hội và hộ nghèo của địa phương hơn 200 triệu đồng và có kế hoạch đến cuối năm sẽ ủng hộ lên đến 400 triệu đồng... Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Bình Lê Dũng nhận xét: "Là một thương binh, chủ doanh nghiệp tư nhân, anh Tám Tào không chỉ nỗ lực vượt khó vươn lên làm ăn giỏi, thành đạt, mà điều đáng quý là nhiều năm qua anh đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào Quỹ An sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo ở địa phương. Ngoài ra, anh Tám Tào còn "hiến kế" giúp Huyện ủy, UBND huyện nhiều giải pháp, cách giúp dân thoát nghèo rất cụ thể, hiệu quả cao...". Với những việc làm cao đẹp kể trên, ông Tám Tào đã vinh dự được cấp ủy, chính quyền địa phương chọn báo cáo điển hình về thành tích học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen về thành tích 10 năm lo cho người nghèo. Ðặc biệt, năm 2009-2010, Công ty TNHH Tây Ðô do ông làm Giám đốc vinh dự được bình chọn là doanh nghiệp, Doanh nhân Vàng cấp tỉnh... Phương Linh