Đối tượng khai tên là Vũ Mạnh Linh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại đường Vân Thành, phố Phú Nam, phường Phú Thành, thành phố Ninh Bình. Qua giám định của cơ quan chức năng, số tiền Linh vận chuyển là tiền giả Việt Nam với tổng số là 89,800 triệu đồng. Hiện Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Theo các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tình trạng vận chuyển tiền Việt Nam giả trái phép qua biên giới có chiều hướng tăng do các đối tượng lợi dụng việc có nhiều du khách từ các địa phương đi du lịch, lễ hội đầu năm để hoạt động. Phương Linh