
Đó là Tỳ Kheo Ny Thích Đàm Dược, 63 tuổi, quê ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; hiện đang trụ trì tại chùa Ngòi, thôn Quảng Nạp, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Với tinh thần năng động sáng tạo của một nhà tu hành, 5 năm qua nhà sư Thích Đàm Được, đã vận động MTTQ, Hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, Hội CCB, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện phát tâm công đức khoảng 2 tỷ đồng... Ngoài việc xây dựng hoàn chỉnh khu chùa, một quần thể văn hóa tín ngưỡng khang trang đẹp đẽ và khu hội trường Trung tâm văn hóa người cao tuổi với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như hệ thống trang âm loa đài, 5 ti vi màn hình từ 21 đến 50 inh và tủ sách với hàng ngàn đầu sách cùng nhiều nhạc cụ dân tộc, giúp hội viên sinh hoạt thường xuyên để không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. Theo đó cũng khu đất trong khuôn viên nhà chùa còn xây được 20 phòng ở bệnh nhân và nhân viên phục vụ mỗi phòng từ 3 đến 5 giường với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
Đến nay Trung tâm đã có 1 ô tô 7 chỗ ngồi, 10 xe lăn, 10 máy mát-xa điện dung, 10 máy chăm sóc sức khoẻ, máy đo huyết áp, bàn cân đo trọng lượng cơ thể, 5 phòng xông hơi thuốc và 1 quầy thuốc đông y phục vụ có hiệu quả trong việc chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng điều dưỡng tại đây.
Ngoài những dụng cụ y tế, Trung tâm còn có 25 máy khâu công nghiệp, 20 máy thêu ren, 10 máy vi tính cùng với đội ngũ giáo viên có tay nghề giỏi, giảng dạy các em học nghề.
Từ năm 2003 đến nay, Trung tâm thường xuyên nuôi dưỡng điều trị luân chuyển miễn phí 50 nạn nhân chất độc da cam và chính sách xã hội trong và ngoài tỉnh.
ở đây các đối tượng sinh hoạt tại bếp ăn tập thể của Trung tâm với chế độ mỗi ngày 20.000 đồng/suất. Ngoài bữa ăn sáng và hai bữa chính trưa và tối có đủ thịt, đậu, tôm, cá, trứng và các loại rau quả sạch trồng tại chùa, các đối tượng còn thường xuyên có bữa ăn phụ vào lúc 9 giờ sáng bằng bột đậu xanh, xôi, hoa quả, bánh kẹo. Không chỉ duy trì tốt chế độ ăn mà Trung tâm còn có chế độ thuốc uống cũng như luyện tập lý liệu pháp, xoa bóp bấm huyệt hằng ngày, do vậy hầu hết các đối tượng điều dưỡng tại đây đều tăng cân, bệnh tật giảm dần và tinh thần vui vẻ thoải mái, mất đi sự mặc cảm.
Ngoài việc nuôi dưỡng những NNCĐDC, những bệnh nhân hiểm nghèo hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, sư thầy Đàm Dược còn thường xuyên đón tất cả các Bà mẹ VNAH, Mẹ Anh hùng LLVTND trong huyện về nghỉ ngơi điều dưỡng.
Đáng chú ý là từ đầu năm 2007 đến nay Trung tâm còn tổ chức lớp học may cho 30 NN CĐDC và trẻ em khuyết tật trong và ngoài huyện.
Đặc biệt trong tháng 12-2008 sư thầy Thích Đàm Dược còn tổ chức lễ thành hôn cho hai NN CĐDC có hoàn cảnh hết sức khó khăn tại chùa là Nguyễn Quốc Tuấn, sinh 1982 thần kinh trầm cảm ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với Vũ Thị Loan, thôn Ngọc Trì, xã Bình Định (Lương Tài, Bắc Ninh) với sự chứng kiến của Hội Chữ thập đỏ các cấp và chính quyền đoàn thể địa phương cùng đông đủ các nạn nhân điều dưỡng tại Trung tâm. Không chỉ nuôi dưỡng các nạn nhân tại chùa, mà hằng năm cứ vào ngày 27-7 hoặc tết, nhà sư Đàm Dược còn thăm và tặng quà nhiều gia đình đối tượng trong tỉnh.
Từ những việc làm giàu lòng nhân ái mang tính nhân văn sâu sắc gắn việc đạo với việc đời của sư thầy Đàm Dược như vậy nên Trung tâm bảo trợ NNCĐDC và ĐTCSXH huyện Lương Tài và Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi xã Quảng Phú tại chùa Ngòi không những đã trở thành một mái ấm, một ngôi nhà chung hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh mà còn là nơi hội tụ tình thương bao la, một địa chỉ từ thiện nhân đạo tin tưởng của các đối tượng CHXH và nhân dân địa phương.
Mạnh Tiến