Hội CCB TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có 18 cơ sở, 117 chi hội với 1.463 hội viên; trong đó có 580 hội viên là đảng viên. Hằng năm, Hội động viên 100% cán bộ từ chi hội trở lên và 95% số hội viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động của Hội và của địa phương. Thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", Hội xây dựng mô hình "4 không, 3 nhớ" (không phạm tội, không ma túy, không tệ nạn xã hội, không sơ hở cho kẻ gian lấy cắp và nhớ để xe vào nơi quy định, khóa cổ; nhớ kiểm tra chốt cửa, khóa cửa, khóa cổng khi ra, vào; nhớ báo công an khi có hiện tượng khả nghi). Sau khi phổ biến, vận động, mô hình được 100% cán bộ, hội viên nhất trí đăng ký thi đua thực hiện.
Đến nay, Thành hội có 14.469 lượt hội viên tham gia cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, giải tỏa lòng, lề đường giao thông. Hội phân công hội viên trong các tổ tự quản phối hợp với công an, dân phòng bắt 122 vụ trộm cắp, gây mất trật tự công cộng, cờ bạc; giữ 48 đối tượng, thu 8 xe máy, 5 xe đạp, 65 dao, mã tấu, 1 quả lựu đạn cùng nhiều hung khí khác. Hội viên CCB trong các tổ hòa giải tham gia hòa giải thành công 420/601 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, củng cố tình làng nghĩa phố ngày càng gắn bó. Các chi hội tham gia giáo dục tại cộng đồng 91 đối tượng, có 85 đối tượng được công nhận tiến bộ. Thành hội nhận xây dựng tuyến đường “Thống Nhất” chạy qua 8 phường, xã là tuyến đường kiểu mẫu và phát hàng nghìn tờ rơi tới từng gia đình với nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.
Các cấp Hội phối hợp với cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể vận động 1.750 thanh niên (có 80 con CCB) làm nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao; trích quỹ trên 36 triệu đồng tặng quà, vật lưu niệm cho từng chiến sĩ mới. Hội tiến hành khảo sát 4.955 CQN hoàn thành nhiệm vụ trở về, vận động 2.500 CQN tham gia sinh hoạt tại 21 câu lạc bộ và 3 ban liên lạc truyền thống. Đồng thời, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 142 buổi nói chuyện truyền thống cho gần 12.600 thanh, thiếu niên, học sinh; 172 lần hành quân về nguồn tham quan các di tích văn hóa, lịch sử kháng chiến; 145 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ; vận động 479 em đi học phổ cập THCS; trích quỹ trên 33 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động của Đoàn; củng cố 213 chi đoàn thôn, khu phố; phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu 168 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ, kết nạp được 33 đảng viên mới.
Qua hoạt động, Hội có 5 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu của Tỉnh hội Ninh Thuận và TP. Phan Rang-Tháp Chàm, được UBND tỉnh và T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng cờ thưởng thi đua.
Trần Ninh