Nhập ngũ tháng 5-1978, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại bình độ 400 Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tháng 6-1982, anh Trần Duy Hiệu được xuất ngũ. Xóm Hưng Long, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng quê anh là địa bàn giáp biên, có đặc thù theo đạo Thiên chúa với 82 hộ dân và trên 300 nhân khẩu. Do gần cửa khẩu biên giới quốc gia Tà Lùng, năng động về kinh tế nhưng cũng phức tạp về an ninh trật tự.
Năm 1999 Trần Duy Hiệu được bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB thị trấn, bà con lại tín nhiệm anh làm Trưởng xóm Hưng Long. Anh xác định, trước đây chiến đấu ngoài mặt trận cùng đồng đội xông pha nơi tuyến lửa để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, thì giờ đây trong công cuộc xây dựng đổi mới cũng phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin của bà con và tổ chức giao. Anh cùng 12 đảng viên của chi bộ bàn bạc, thảo luận xây dựng nghị quyết để lãnh đạo bà con phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo và tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Anh trực tiếp đến từng nhà nói chuyện thân mật, tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà con xóm đạo hưởng ứng tích cực các phong trào xây dựng ở địa phương. Nhiều người vận động con em công tác và đang sống xa quê hương đóng góp 54,3 triệu đồng; cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cùng các doanh nghiệp ủng hộ 18 triệu đồng, còn lại bà con tự đóng góp với tổng số tiền 123 triệu đồng và 860 ngày công xây dựng đường làng ngõ xóm dài 530m, rộng 3m, bằng bê tông kiên cố.
Anh gương mẫu vận động bà con thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tố giác tội phạm, xây dựng lòng tin, đoàn kết tình làng nghĩa xóm; xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, đã trở thành nền nếp của cả cộng đồng; trong đó nêu cao vai trò tích cực của các đoàn thể chính trị-xã hội; xóm lấy chi hội CCB với 12 hội viên làm nòng cốt. Hiện nay công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, học tập quy chế đường biên, mốc giới đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia được Hội duy trì thường xuyên. Năm 2013 xóm có 83% số hộ được công nhận "Gia đình văn hoá" từ cấp xã trở lên; xóm còn 4 hộ nghèo, theo tiêu chí mới. Riêng gia đình Trần Duy Hiệu sắm được ô tô chở hàng hóa, cùng các loại phương tiện, tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Các con được ăn học và thành đạt, cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc. Năm 2013, anh được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen về thành tích già làng trưởng bản có uy tín và Bằng khen của Hội CCB tỉnh Cao Bằng.
Đàm Minh Thanh