Trên 10 năm gắn bó với Chi hội CCB, anh luôn hết lòng vì tập thể, vì đồng đội. Anh cùng chi hội tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố tổ chức Chi hội TSVM là nhiệm vụ trọng tâm. Tổ dân phố số 2 được sát nhập từ các Tổ 6, 7, 8, 10 với 415 hộ và gần 2.000 khẩu. Địa bàn trải rộng, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, lao động tự do tạm trú, nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, CCB Nguyễn Văn Coi luôn chủ động phối hợp với các đoàn thể, theo phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động từng người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đặc biệt những cử chỉ, lời nói, tác phong làm việc khoa học, sâu sát của anh có sức hấp dẫn, đem lại hiệu quả cao. Tổ 2 thực hiện tốt phong trào và các chỉ tiêu mà phường đề ra. Tổng kết năm 2016-2017, Tổ 2 là một trong 8 tổ xuất sắc nhất của phường Khương Trung, được UBND thành phố tặng Bằng khen.
Theo CCB Nguyễn Văn Coi, phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích rõ ý nghĩa, lợi ích của phần việc để bà con hiểu và tự nguyện tham gia. Vì thế, hình ảnh người tổ trưởng đi đến từng nơi nhắc nhở các gia đình giữ gìn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm lớn, vận động đóng góp các quỹ... đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Tổ dân phố số 2.
Trần Công Xưa