5 năm qua (2007-2011), phong trào phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ở Hội CCB tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Hội viên ven biển tiến ra vùng cát, lập làng sinh thái, mua sắm ngư cụ đánh bắt xa bờ, nuôi trồng chế biến thuỷ hải sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm dịch vụ. Hội viên miền tây định canh, định cư, phát triển lúa nước, lập và cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, chuối, hồ tiêu, đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi, xoá bỏ tập tục “đốt, trĩa”. Hội viên vùng gò đồi chăn nuôi trâu, bò, dê và thành lập các trang traị trồng cây cao su, cây công nghiệp, trồng rừng. Hội viên vùng đồng bằng, ven đô dồn điền đổi thửa, đầu tư mua sắm máy móc, kết hợp lúa cá, chăn nuôi, mở rộng xay xát, chế biến nông sản. Hội viên ở đô thị đẩy nhanh dịch vụ thương mại, kinh doanh cây cảnh, mở rộng nghề xây dựng, nghề mộc dân dụng, nghề cơ khí, kim khí và buôn bán dịch vụ…

Ở Quảng Trị, ngoài nguồn vốn ngân hàng, các hội viên còn vay vốn “đồng đội” hơn 16 tỷ đồng với lãi suất thấp hoặc không lãi, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm hay, thăm mô hình làm ăn có hiệu quả và tham gia các lớp tập huấn do các hội và đoàn thể tổ chức. Nhờ vậy, 5 năm qua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân làm kinh tế tiêu biểu: Hội viên Trần Hữu Bằng (thị trấn Hải Lăng) đã khai thác làng nghề truyền thống, sản xuất rượu Xi-ka, chè vằng, nước tinh khiết, giải quyết công ăn việc làm cho 200 lao động thường xuyên, tạo nên thương hiệu nổi tiếng; hội viên Nguyễn Đức Khiên (thị trấn Hồ Xá), Nguyễn Thân Thiết (phường 1, Đông Hà) lập công ty TNHH chuyên nghành xây dựng, thu hút 120 lao động, trong đó 1/4 là CCB, con em CCB, CQN; hội viên Hồ Ve, dân tộc Vân Kiều (Vĩnh Trường) vận động bà con dân bản bám trụ xây dựng bản làng, cùng với vợ con lập trang trại , phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng vật nuôi; hội viên Nguyễn Văn Hoài (Cam Thành, Cam Lộ) đứng ra thành lập HTX khai thác đá, kết hợp trồng bạch đàn, cao su, thu hút thường xuyên 39 lao động; hội viên Đoàn Quang Vinh (Triệu An) làm nước mắm, nuôi tôm chân trắng trên cát và kinh doanh thức ăn cho tôm; hội viên Phan Danh từ hai bàn tay trắng, vay vốn ngân hàng và đồng đội, mua máy chế biến cà-phê, tạo công ăn việc làm cho 25 lao động…

Biết phát huy thế mạnh từng vùng đất, để nuôi trồng và kinh doanh ngành nghề phù hợp, là nguyên nhân thành công của các anh “Bộ đội Cụ Hồ” ở quê hương Quảng Trị…

NGUYỄN THANH BÌNH