Đây cũng là mức án mà đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo của vợ bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ là bà Phan Thị Lịch Sa về việc giải tỏa kê biên tài sản. Bà Sa được hủy lệnh kê biên đối với 1 căn nhà (bà Sa kháng cáo xin hủy lệnh kê biên đối với 2 căn nhà).

Trước đó, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ (sinh năm 1953), nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP Hồ Chí Minh, mức án chung thân về tội “nhận hối lộ.” Sau đó, Sĩ đã kháng cáo kêu oan.

Tại phiên phúc thẩm, Sĩ tiếp tục kêu oan, cho rằng mình không hề nhận hối lộ từ quan chức Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) số tiền 262.000 USD, không thỏa thuận ăn chia, không làm lợi cho công ty này.

Các luật sư bào chữa cho Sĩ còn cho rằng, các chứng cứ kết tội ông Sĩ vốn là lời khai của quan chức PCI mà Tòa án Tokyo-Nhật Bản cung cấp không có giá trị pháp lý, không đúng với pháp luật Việt Nam, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Sĩ.

Từ chỗ nhận định 3 tỷ đồng mà bà Phan Thị Lịch Sa nộp lại cho Cơ quan Thi hành án TP Hồ Chí Minh là tiền khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo Sĩ từ chung thân xuống còn 20 năm. Đây cũng là lý do để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm án cho Huỳnh Ngọc Sĩ cùng với lý do về lý lịch nhân thân, quá trình đóng góp trong công tác của bị cáo.

Án sơ thẩm còn khẳng định việc tách 6 hành vi nhận hối lộ khác do Sĩ thực hiện xảy ra tại dự án nói trên để điều tra tiếp của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an là đúng luật. Từ đó, Tòa kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Tòa án Nhân dân Tối cao sớm điều tra tiếp đối với 6 lần nhận hối lộ (số tiền hơn 2 triệu USD) để sớm đưa ra xét xử.

Cũng liên quan đến vụ án này, sau hai cấp xét xử, Huỳnh Ngọc Sĩ đang phải thi hành bản án 6 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ". Cùng tội danh này, cấp dưới của Sĩ là Lê Quả bị án tù 5 năm.

Bảo Lâm