Trong buổi hop báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày hôm nay 4/5, thông báo những nội dung chính trong của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng cho biết, trong ít ngày tới, Chính phủ sẽ có một nghị quyết chuyên đề xung quanh vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành tính toán, hoàn thiện lại giải pháp thu phí bảo trì đường bộ đồng thời lùi thời hạn thu phí này tới 1/1/2013.

Tại phiên họp, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực bước đầu, đúng hướng.

Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ tháng 7/2011 đã bắt đầu giảm dần. So với tháng 12/2011, CPI tháng 4/2012 tăng 2,6%, thấp nhất trong 3 năm qua, cùng kỳ năm 2011 tăng 9,64%; năm 2010 tăng 4,27%.

Chủ trương “giải cứu” doanh nghiệp tuy không phải là một gói kích cầu, nhưng theo người phát ngôn của Chính phủ, đây sẽ là một hệ thống các giải pháp vĩ mô, bao gồm tài khóa, tiền tệ, cải cách hành chính… nhưng trọng tâm là hỗ trợ tài chính, thuế cho doanh nghiệp. Mặc dù chi tiết còn phải chờ sự ra đời của văn bản nhưng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, nội dung cơ bản của các giải pháp sẽ nhắm tới việc giãn thuế giá trị gia tăng (VAT), lui thời gian thu thuế thu nhập doanh nghiệp… đối với một số đối tượng ưu tiên, đồng thời miễn một số sắc thuế, phí khác. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Tài chính, tổng giá trị gói kích thích đối với doanh nghiệp là 29.000 tỷ đồng nhưng ngân sách chỉ phải “chịu thiệt” khoảng 9.000 tỷ do số thuế giãn sẽ thu được vào cuối năm và đầu 2012 cũng như được bù đắp do tăng thu từ dầu thô.

Đối với việc thu phí bảo trì đường bộ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, phí bảo trì đường bộ là loại phí đã được quy định trong luật và đáng lẽ phải thực hiện từ trước.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề liên quan tới nhiều người dân. Trong khi đó, thời hạn dự kiến thu được đưa ra trước đó vào ngày 1/6 là rất gấp.

Bởi thế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành hoàn thiện lại phương án, đánh giá tác động tới đời sống nhân dân. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần có phương thức thu, các giải pháp kỹ thuật, lộ trình, đặc biệt là kế hoạch truyền thông để nhân dân đồng thuận.

“Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện sớm đề án và lùi thời gian thực hiện tới 1/1/2013,” Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay.

Cao Thúy