Nét nổi bật trong công tác dân vận của LLVT Thành phố là đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố với Ban Tổ chức và Ban Dân vận 24 quận, huyện ủy để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận trên địa bàn. LLVT Thành phố thành lập 386 tổ công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị, địa bàn cơ sở. Từ đó, các đơn vị kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện kế hoạch công tác xã hội của Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa LLVT với các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố thăm, khám bệnh, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh, các quận vùng ven còn nhiều khó khăn như quận 8, quận 12 và các khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… với kinh phí hàng tỷ đồng.
Quá trình làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ thành phố mang tên Bác đã kết hợp tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Nhất là, phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền trong “Hội trại tòng quân” hàng năm cho trên 50.000 người; tư vấn học nghề, giới thiệu giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, giao lưu, gặp mặt giữa đơn vị với địa phương và gia đình chiến sĩ mới.
Để đạt được kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp của LLVT Thành phố đã vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào địa phương như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các phong trào “Giảm nghèo, tăng hộ khá”, “Mục tiêu 3 giảm”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh”, “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”… Qua đó xây dựng, tuyển chọn những mô hình và gương cá nhân điển hình, tổ chức tuyên dương, thúc đẩy nhân rộng mô hình dân vận khéo trong toàn lực lượng.
Đặc biệt, trong chương trình huấn luyện hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch phối hợp làm tốt công tác dân vận, lao động giúp dân, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấy rõ đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng vừa giúp đỡ nhân dân cải thiện đời sống, vừa tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân và là truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Vì vậy, trong các đợt hoạt động giúp dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đều tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, kỷ luật phát ngôn. Quá trình làm việc luôn nhiệt tình, hiệu quả; thái độ hòa nhã, phấn khởi, hành động tác phong mẫu mực, càng tăng thêm tình cảm yêu mến của nhân dân đối với bộ đội. 5 năm qua, có trên 3.850 đồng chí thuộc lực lượng thường trực và dự bị động viên tham gia đóng góp trên 38.350 ngày công giúp dân tu sửa, dọn vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn; phát quang và nạo vét 191,75km kênh mương. Bên cạnh đó cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, dân quân cơ động các đơn vị, cơ quan tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, lốc xoáy, triều cường xâm thực trên các địa bàn huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và huyện Hóc Môn; di dời gần 1.900 người dân ở huyện Cần Giờ, phòng tránh an toàn cơn bão số 10, 11 năm 2014; kịp thời hỗ trợ cho gia đình cán bộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với số tiền là 138,8 triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Văn Bắc-Trưởng Ban tuyên huấn, Bộ Tư lệnh thành phố cho biết: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong phát triển KT-XH, thiết thực xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc. Vùng nông thôn, vùng ven, vùng biển, vùng căn cứ kháng chiến cũ của Thành phố đã có nhiều đổi thay rõ nét. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT địa phương-những người thường xuyên bám sát cơ sở, “ba cùng” với dân, tạo mối gắn kết quân dân ngày càng gắn bó.
Bài và ảnh: Tuyết Tuyết