Ghi nhận tại xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ nước dâng cao ngang nóc nhà. Người dân leo lên mái nhà chờ sơ tán

Mưa lớn kéo dài khiến nước tại Quảng Bình lên cao làm ngập hơn 71.000 nhà dân. Nước dâng cao ngang mái nhà, người dân phải trèo lên nóc nhà chờ ứng cứu.

Cụ thể, huyện Lệ Thủy có khoảng hơn 30.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện; thị xã Ba Đồn hơn 22.000 nhà; huyện Quảng Ninh có hơn 13.000 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch có 10.000 nhà; huyện Quảng Trạch khoảng 4.000 nhà; huyện Tuyên Hóa khoảng 3.500 nhà; TP. Đồng Hới khoảng 1.300 nhà; huyện Minh Hóa hơn 1.000 nhà

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 71.000 nhà dân bị ngập lụt 
Anh Võ Quang Nông gỡ ngói mái nhà chờ đội cứu hộ đến đón. Nhà của anh bị ngập đến nóc, gia đình gọi cứu hộ đến ứng cứu để kịp đưa người thân đi chữa bệnh 
Hàng ngàn ngôi nhà bị cô lập tại xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ 
Mưa lớn, nước dâng cao từ nhiều ngày nay. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện đang có 213 xã, thôn, bản, huyện biên giới đang bị chia cắt, 42 điểm trường đang phải nghỉ học do mưa lũ, nhiều điểm trường đang bị ngập rất sâu 
"Từ 70 năm trở lại đây chưa bao giờ có mực nước lớn như thế này, địa điểm này thuộc vùng cao nhưng nay ngập mênh mông, trắng xoá". Ông Trương Đại Hưng, Công an viên của xã Sơn Thuỷ cho biết
Người dân trên bờ trong ngóng người thân còn kẹt giữa vùng nước ngập

Do nước lũ lên nhanh nên số thôn, xã ở huyện Minh Hóa bị chia cắt, cô lập tăng liên tục. Một số hình ảnh nhà dân ngập lút mái do một số cán bộ huyện đi các xã cung cấp:

Một người dân ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa ngồi trên mái nhà chờ ứng cứu. Ảnh chụp lúc 10h ngày 19/10
Nước dâng cao gần hết cổng trường học

PV