Sáng 25-12, tại Hội trường Quận ủy Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ban Liên lạc truyền thống (Ban LLTT) Lữ đoàn Đặc công 429 (Đoàn Đặc công miền Đông Nam bộ), Binh chủng Đặc công tổ chức họp mặt truyền thống Nhân kỷ niệm 53 Ngày thành lập Lữ đoàn (04/2). Tới dự có các đ/c: Đại tá Lê Hồng Phong, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công; đại diện Lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; đại diện Đảng ủy- chỉ huy Lữ đoàn đặc công 429, Lữ đoàn Đặc công 198; đại diện Ban LLTT Tăng- thiết giáp Nam bộ; đại diện Hội Cựu chiến binh Tp. Hồ Chí Minh; thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng với sự hiện diện của gần100 cán bộ, chiến sĩ, từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác tại Lữ đoàn 429 qua các thời kỳ.

Đội văn nghệ CLB Kháng chiến Quận 12 biểu diễn tại buổi họp mặt.
Đại tá Lê Hồng Phong, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công phát biểu chào mừng buổi họp mặt.
Phát biểu của đại diện lãnh đạo Quận 12, TP.HCM.

Thay mặt Ban LL, Đại tá Anh hùng LLVT Đặng Trung Thành, nguyên Phó tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công, nguyên Lữ đoàn trưởng Đặc công 429 (Đặc công 429), Trưởng Ban LLTT đã ôn lại TT hào hùng của Đặc công 429 trong 53 năm qua. Ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, Đặc công 429 là đơn vị đặc công chủ lực cơ động đầu tiên ở chiến trường miền Đông Nam bộ. Với những thành tích xuất xắc trong chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế. Đặc công 429 đã vinh dự đươc Đảng, Nhà nước tặng thưởng 26 Huân chương Quân công giải phóng, 158 Huân chương Chiến công giải phóng, 03 đơn vị và 08 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thương cao quý khác. xứng đáng với truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”. Năm 1999, Lữ đoàn Đặc công 429 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì có thành tích xuất xắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Đặng Trung Thành, Trưởng Ban LL tặng quà cho thân nhân liệt sĩ.
Đại tá Đặng Trung Thành, Trưởng Ban LL tặng quà cho Bà Nguyễn Thị Lan, 97 tuổi là vợ đ/c Đại tá Mười Thọ nguyên Đoàn trưởng đoàn Đặc công 429.

Về với đời thường, các CCB 429 vẫn giữ vững, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống đơn vị anh hùng. Trong nhiều năm qua Ban LL đã có nhiều hoạt động kết nối đồng đội, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, tri ân gia đình các liệt sĩ đã hy sinh, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt CCB Nguyễn Viết Quản, sau khi nghỉ hưu đã dành toàn bộ thời gian, lương hưu với tiền ủng hộ của gia đình, dòng họ cho công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Từ năm 2008 đến nay đ/c đã tìm và cùng với các cơ quan chức năng quy tập được 117 hài cốt

Đại tá Đặng Trung Thành, Trưởng Ban LL tặng hoa CCB Nguyễn Viết Quản, người được Thủ tướng Chính phủ khen tặng trong công tác tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương.

liệt sĩ; đưa 47 hài cốt liệt sĩ về với quê hương các tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Nam Định, Hà Giang, Thái Bình…đ/c đã được Thủ tướng Chính phủ khen tặng.

Nhân dịp này Ban LL Lữ đoàn Đặc công 429 đã tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ của Lữ đoàn.

Tin, ảnh: Trịnh Quốc Khánh