Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn CB 270 huấn luyện lắp ghép phà qua sông.

Đóng quân ở miền Trung, nơi thường xảy ra thiên tai bão lũ, Lữ đoàn Công binh 270 là lực lượng nòng cốt của Quân khu 5 trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN). Trước mùa mưa bão năm nay, Lữ đoàn tăng cường huấn luyện cùng với làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, trang bị, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những ngày này, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, toàn đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ PCTT-TKCN. Đại tá Nguyễn Hoài Sơn - Lữ đoàn trưởng cho biết: Xác định PCTT-TKCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Lữ đoàn tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp về công tác huấn luyện. Trong đó, các tiểu đoàn, đại đội tập trung huấn luyện chuyên sâu nội dung PCTT-TKCN. Lữ đoàn đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong huấn luyện là hướng đến chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao, coi trọng huấn luyện thực hành, sát thực tế nhiệm vụ. Cùng với đó, Lữ đoàn rà soát, kiểm tra, bổ sung số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật của trang bị, phương tiện biên chế cho nhiệm vụ PCTT-TKCN.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, trong các đợt mưa lũ gây sạt lở đất nghiêm trọng tại các huyện Phước Sơn và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong năm 2020, Lữ đoàn cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn hiện đại nhất trong biên chế đến ứng cứu. Lữ đoàn chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức mở đường, đưa bộ đội cùng trang bị tiếp cận nơi bị thiệt hại, vận chuyển lương thực, thuốc men y tế nhanh chóng ứng cứu tính mạng, tài sản nhân dân. Đây là những kinh nghiệm quý báu để bổ sung vào công tác huấn luyện cũng như xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN trong năm 2021.

Tại Tiểu đoàn 4 vượt sông, công tác huấn luyện phòng, chống lụt bão (PCLB), tìm kiếm cứu nạn được triển khai sát thực tế địa bàn, tình huống nhiệm vụ. Là lực lượng nòng cốt của Lữ đoàn trong công tác PCLB, Tiểu đoàn nỗ lực thực hiện yêu cầu mới của cấp trên là xây dựng 3 kíp thành thạo, bảo đảm phương tiện, trang bị sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ PCTT-TKCN trên cả 3 hướng trong cùng 1 thời điểm. Lữ đoàn tổ chức bộ đội huấn luyện trên các địa hình sông nước, bùn lầy, nhà cao tầng sập đổ, thực hành di chuyển qua sông, suối… Điều đặc biệt ở năm nay là: Huấn luyện thực hiện nhiệm vụ PCLB phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; đồng thời có phương án phòng ngừa dịch bệnh cho bộ đội như: Ưu tiên tiêm ngừa vắc-xin cho lực lượng làm nhiệm vụ, mua sắm khẩu trang, thuốc sát khuẩn cấp cho bộ đội mang theo khi làm nhiệm vụ. Đánh giá đúng tình hình, xử lý tốt vấn đề nảy sinh trong tình huống bị chia cắt cũng là những nội dung trọng tâm mà các tiểu đoàn, đại đội tăng cường trong huấn luyện.

Trên thao trường nắng gắt, Thượng úy Nguyễn Mạnh Thắng - Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 12, Tiểu đoàn 4 nheo  mắt, tay phất cờ, miệng thổi còi truyền đạt mệnh lệnh. Bộ đội luyện tập tháo lắp, khiêng vác các bộ phận của phà nhanh chóng cơ động đến vị trí mới tiến hành lắp ráp. Những cấu kiện, phụ tùng kim loại nặng nề được những chiến sĩ trẻ thực hiện thao tác thuần thục lắp đặt đúng vị trí. Lúc dừng tập, anh Thắng cho biết: “Từ thực tế tham gia cứu nạn, cứu hộ thời gian qua, đơn vị có được nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện cũng như chuẩn bị cho công tác PCTT-TKCN. Chúng tôi huấn luyện theo từng tình huống khác nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra”.

Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 trên thao trường hôm nay cùng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc về trang bị, phương tiện là cơ sở giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCTT-TKCN, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Quân đội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Trần Thông