Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho các tác giả đoạt giải A
Qua 9 tháng triển khai, Ban tổ chức Cuộc vận động nhận được 1.707 tác phẩm của 791 tác giả, gồm: QĐND Việt Nam có 626 tác phẩm của 353 tác giả (cả 5 loại hình nghệ thuật); Quân đội nhân dân Lào 479 tác phẩm của 185 tác giả (của 4 loại hình nghệ thuật); Quân đội Hoàng gia Campuchia có 602 tác phẩm của 253 tác giả (cả 5 lọai hình nghệ thuật). Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, có 133 tác phẩm đoạt giải thưởng. Giải A: 14 tác phẩm (Việt Nam 5 tác phẩm; Lào 4 tác phẩm; Campuchia 5 tác phẩm). Giải B: 27 tác phẩm (Việt Nam 10 tác phẩm, Lào 8 tác phẩm, Campuchia 9 tác phẩm). Giải C: 40 tác phẩm (Việt Nam 15 tác phẩm, Lào 12 tác phẩm, Campuchia 13 tác phẩm). Giải khuyến khích: 52 tác phẩm (Việt Nam 20 tác phẩm, Lào 16 tác phẩm, Campuchia 16 tác phẩm). Đặc biệt nhiều hội viên Hội CCB Việt Nam có tác phẩm tham gia và đoạt giải như: Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Anh Ngọc, Phạm Quang Đẩu, Đỗ Văn Trì, Bùi Thanh Minh (Hội CCB Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Hương (Hội CCB Cần Thơ); Võ Thúy Phương (Hội CCB huyện Cần Đước, Long An)…
Hội đồng chung khảo đánh giá; đa số các tác giả, tác phẩm đều bám sát chủ đề, nội dung, chấp hành tốt thể lệ Cuộc vận động. Nhiều tác phẩm có nội dung, nghệ thuất cao, thực sự có ý nghĩa góp phần ca ngợi, tuyên truyền, giới thiệu, củng cố tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, trao Giấy chứng nhận cho 133 tác giả, nhóm tác giả và 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong tổ chức, tham gia Cuộc vận động.
Theo kế hoạch, Ban tổ chức Cuộc vận động sẽ phối hợp với Quân đội hai nước trao giải tại mỗi nước trong tháng 1-2018.
An Hà