Các khối đã nghiêm chỉnh đội hình đón chờ thời khắc thiêng liêng của ngày hội lớn. Trời như chiều long người khi những ngày này, Hà Nội thường xuyên có mưa lớn, nhưng vào đúng ngày hội 2-9, trời quang mây tạnh và có nắng vàng. 6 giờ 25 phút, chương trình buổi lễ chính thức được khởi động với lễ rước đuốc, lấy lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, được các vận động viên tiêu biểu ngành Thể dục thể thao rước chạy ra Quảng trường, thắp lên đài lửa. Đúng 7 giờ, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bắt đầu với nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca trong tiếng nổ trầm hùng của 21 loạt đại bác chào mừng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc bài diễn văn khai mạc đầy xúc động khai mạc buổi lễ, điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng trong lịch sử 70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ của quân và dân cả nước trong giai đoạn lịch sử mới hiện nay của đất nước với lời thề độc lập khắc ghi từ ngày 2-9-1945.

Có mặt trên các tuyến đường xung quanh và tại Quảng trường Ba Đình từ lúc 5 giờ sáng, chúng tôi được chứng kiến đông đảo quần chúng nhân dân Thủ đô và từ nhiều địa phương với cờ, với hoa có mặt hai bên các tuyến đường để chào đón đội hình diễu binh, diễu hành sẽ đi qua; trên Quảng trường, Sau Lễ kỷ niệm là lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình với xe Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe biểu tượng 70 năm nước CHXHCN Việt Nam.Đội ngũ hùng hậu của Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối sĩ quan Lục quân, Phòng không-Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin, Cảnh sát biển, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Công binh, Phòng hóa, Quân y…rầm rập diễu qua lễ đài. Sau đội hình của các chiến sĩ Quân đội là đội hình của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với đội ngũ của các chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an xã, lực lượng tự vệ, dân quân các dân tộc, du kích miền Nam…; các gương mặt trong tất cả các đội hình đều toát lên sự hùng mạnh, tự tin, thể hiện rõ sức mạnh và quyết tâm của lực lượng vũ trang chúng ta trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp sau khối diễu binh là khối diễu hành của các lực lượng quần chúng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Hội cựu chiến binh Việt Nam, của Hội Nông dân Việt Nam, của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của lực lượng doanh nhân Việt Nam, các cháu thanh thiếu niên và các đoàn múa hát rực rỡ, những màn xếp hình, xếp chữ đặc sắc…trên Quảng trường Ba Đình. Sau khi diễu binh, diễu hành trên Quảng trường, đội hình các khối tiếp tục tỏa ra trên nhiều đường phố Thủ đô, được đông đảo quần chúng nhân dân đón chào.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 như biểu diễn nghệ thuật, đua thuyền, bắn pháo hoa…tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước.

Bài và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU