Phát động trong hội viên tiết kiệm chi tiêu, dồn tiền vào quỹ chung để cho nhau vay làm ăn như mua máy đúc táp lô, lập xưởng mộc dân dụng, đóng tàu, đóng thuyền, chăn nuôi lợn, nuôi bò, nuôi dê, nuôi hươu sao, đánh cá… là cách tính của Hội CCB xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Hội viên nào thích làm nghề gì, Hội cho vay vốn làm nghề đó! Hội CCB đã huy động được hàng tỷ đồng để hội viên làm ăn, trong đó có khoản hội viên giúp nhau không lấy lãi 270.000.000 đồng, cho 30 hộ vay; một khoản khác cho hội viên vay lấy lãi thấp là 120.000.000 đồng, 18 hộ vay; 82 hộ vay ngân hàng PTNT đóng tàu, đóng thuyền thì lớn hơn: 7 tỷ 350 triệu đồng; lại còn Ngân hàng CSXH 2 tỷ 300 triệu đồng để con em đi học cao đẳng, đại học và công trình nước sạch… Gia đình Bộ đội Cụ Hồ như ông Phạm Đức từ Quân khu Thủ đô về quê, đóng ba chiếc tàu đánh cá “son” nhất làng. Khi tuổi cao, ông giao tàu cho ba người con trai hai chiếc, còn một chiếc ông bán mua đồ dùng trong nhà và nuôi người con gái út ăn học.
Tóm lại, số hội viên làm ăn ngày một khấm khá, năm sau cao hơn năm trước, như khai thác hải sản 16 hộ (tăng 9 hộ); mộc dân dụng và mỹ nghệ 10 hộ (tăng 4 hộ); nuôi hươu sao 103 hộ (tăng 24 hộ) và hàng chục hộ nuôi bò, nuôi lợn. Nhờ vậy hộ giàu tới 28,8%, hộ khá 46,4%, hộ trung bình 27,7%, hộ nghèo còn 1% và gia đình văn hóa đạt 97%.
Đời sống kinh tế tốt, công tác từ thiện phát triển, Hội ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, chất độc da cam, phòng chống bão lụt, khuyến học tới 57.770.000 đồng; ủng hộ các cuộc vui chơi của thanh, thiếu niên nhi đồng 36.540.000 đồng; cùng Ban chỉ huy quân sự huyện đón 6 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang dòng họ; rồi lập quỹ “Nghĩa tình đồng đội” thăm hỏi hội viên khi đau ốm, lúc về già và làm một nhà tình nghĩa…
Tú An