Ngày 17/11, thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an (phía Nam) cho biết, trước việc người dân biết được thông tin hoặc có thân nhân gặp nạn mà không biết trình báo ở đâu, cơ quan này đã lập đường dây nóng 24/24h để tiếp nhận.

Theo tướng Nhạn, nếu khi nhận thông tin các nạn nhân đã được đưa sang nước khác, Bộ Công an sẽ triển khai phối hợp với lực lượng cảnh sát quốc tế (Interpol) và cơ quan chức năng nước sở tại để kịp thời hỗ trợ, giải cứu.

Cũng theo phía Bộ Công an, thực trạng buôn bán người ở các tỉnh, thành phía Nam trong thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng về số lượng và biến tướng tinh vi về hình thức. Đặc biệt là tình trạng môi giới hôn nhân trái phép. Sau khi xuất ngoại, có nạn nhân đã bị bán vào các nhà chứa phục vụ cho công nghệ kinh doanh tình dục, bị đưa vào các nhà máy, xí nghiệp để vắt sức lao động, hành hạ dã man... Không ít trường hợp cô dâu Việt khi ở xứ người đã bị bạo hành đến tử vong hoặc tìm đến cái chết vì không có lối thoát trong cuộc sống.

Bộ Công an cho biết, một hoạt động nguy hiểm khác của bọn buôn bán người cũng đang được các lực lượng chức năng quyết tâm đấu tranh đó là nạn “kinh doanh” trẻ sơ sinh, bào thai, nội tạng người… xuyên quốc gia.

Quỳnh Anh (TH)