Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, sáng 18/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng dự buổi họp mặt.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được.

Tổng Bí thư mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2012; tham mưu giúp Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 ( khóa XI), nhất là Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương nêu rõ, năm 2012, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương luôn nhận thức rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục làm tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo và hơn 2.300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã báo cáo Tổng Bí thư tình hình thực hiện nhiệm vụ của TTXVN năm vừa qua.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích của TTXVN trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của TTXVN, là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước, là ngân hàng thông tin cung cấp nhiều loại hình thông tin về tình hình trong nước và thế giới cho các cơ quan thông tin, báo chí và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vinh quang trên mặt trận tư tưởng, TTXVN cần có chiến lược thông tin, tầm nhìn dài hạn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, tạo điều kiện để anh chị em rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ngày 18/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nam báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng chí Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bước sang năm mới Nhâm Thìn 2012, cùng với việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ mức tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, đồng chí Phạm Quang Nghị mong muốn tỉnh Ninh Bình xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động mọi nguồn lực của xã hội, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương, kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thu hẹp khoảng cách vùng, miền.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc học tập, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thực sự đi vào cuộc sống, đề nghị tỉnh chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, quan trọng là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phúc (phường Ninh Phong) là gia đình công giáo, có 3 con và 1 cháu nội là liệt sĩ; gia đình ông Đỗ Văn Ánh, bà Trịnh Thị Hảo ở phố Mía, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình) có con là Anh hùng, liệt sĩ Đỗ Văn Lanh và liệt sĩ Đỗ Văn Hanh.

Cùng ngày, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã về thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ và trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 18/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ đến thăm và chúc Tết Thái Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình. Phó Thủ tướng mong muốn bước sang năm mới, Thái Bình sẽ có những bước phát triển toàn diện và vững chắc hơn trên mọi mặt kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn với truyền thống là quê hương cách mạng, Thái Bình tiếp tục phát huy những lợi thế cơ bản của mình để chuyển hóa thành những thành tựu cụ thể, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền Thái Bình quan tâm chăm lo cho những đối tượng chính sách, người có công, người già neo đơn và hộ nghèo. Các ngành chức năng của tỉnh cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết Nhâm Thìn thật vui vẻ trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Thái Bình; Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình; bệnh viện đa khoa TP. Thái Bình; mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sợi và cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Minh Diện 94 tuổi.

Ngày 18/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh trong năm qua; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã biểu dương những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, bắt tay ngay vào việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012, làm cơ sở cho các năm tiếp theo.

Lạng Sơn tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng; cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sót; thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Thành ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; gia đình bà Hoàng Thị Tý, mẹ liệt sĩ Lương Quang Đồng; gia đình bà Hoàng Thị Bằng, hộ nghèo, ở khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

Ngày 18/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng. Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao những nỗ lực cũng như những thành tựu mà Lâm Đồng đã đạt được .

Đồng chí đề nghị Lâm Đồng nỗ lực hơn nữa về mọi mặt, phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những khó khăn, điểm yếu còn tồn tại; làm tốt hơn nữa việc chăm lo Tết cho người dân để đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có cái Tết đầm ấm, vui vẻ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cho và thương binh 1/4 Lê Đồng Khánh ở thành phố Đà Lạt.
Theo VGP news A Hoàng