Đến dự và chia vui với các cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị cùng các CCB và trẻ em nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin đang được nuôi dưỡng, điều trị tại đây có đồng chí Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đại diện Đại sứ quán CHLB Đức và Vương quốc Bỉ, các đồng chí nguyên lãnh đạo TƯ Hội, cán bộ Làng Hữu Nghị qua các thời kỳ, Hội CCB nhiều tỉnh và địa phương lân cận, nhiều doanh nghiệp và bạn bè quốc tế…Bà Trần Thu Hà, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng TƯ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Làng Hữu Nghị*.* ![](/Pictures/2013/Tháng 3/16-30/Khác/19313-Lang.JPG) ![](/Pictures/2013/Tháng 3/16-30/Khác/19313-Lang3.JPG) ![](/Pictures/2013/Tháng 3/16-30/Khác/19313-Lang4.JPG) Sau các chương trình văn nghệ đặc sắc của các giáo viên và trẻ em đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Làng cũng như của Trường tiểu học Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội); phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của các cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị trong suốt 15 năm qua, vượt qua bao khó khăn vất vả, thiếu thốn để nuôi dưỡng, điều trị cho hàng ngàn lượt CCB và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam dưới sự trợ giúp hết sức nhiệt tình của các bạn bè quốc tế, đặc biệt là Ủy ban quốc tế về Làng Hữu Nghị, các Ủy ban quốc gia về Làng Hữu Nghị, các đoàn khách và cá nhân trong nước và ngoài nước thường xuyên đến thăm, giúp đỡ Làng cả về vật chất lẫn tinh thần…Được biết, đến nay, Làng Hữu Nghị đã đón nhận, nuôi dưỡng và điều trị cho hơn 3.500 lượt CCB và thanh niên xung phong là nạn nhân chất độc da cam từ các tỉnh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc và 600 lượt cháu của 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Nam-Đà Nẵng trở ra bị di chứng chất độc da cam, nhà cửa và cơ sở vật chất dần được ổn định, hoàn thiện; cơ sở y tế không chỉ chữa trị cho các đối tượng tại Làng mà phục vụ rộng rãi cho cả nhân dân địa phương…Giữ vững và phát huy truyền thống 15 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị quyết tâm công tác tốt hơn nữa để xây dựng Làng Hữu Nghị Việt Nam xứng đáng với sự tin yêu của CCB và nhân dân cả nước, của Ủy ban quốc tế Làng Hữu Nghị Việt Nam trong việc nuôi dưỡng, điều trị cho các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi ô xin ngày càng tốt hơn. Lê Doãn Chiêu