Anh Nguyễn Văn Hoán - Chủ tịch tỉnh Hội cho biết; Hội đang có gần 108.000 hội viên; trong số này 88% sống ở địa bàn nông thôn và 63% không được hưởng lương hưu, trợ cấp. Do vậy đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, Hội xác định CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là nhiệm vụ quan trọng của mình. Trong vòng 5 năm, Hội vay vốn từ các nguồn 382,234 tỷ đồng, huy động quỹ nội bộ hơn 25 tỷ đồng cho hàng vạn lượt hội viên vay làm vốn sản xuất, kinh doanh. Từ Tỉnh hội tới các cơ sở phối hợp tổ chức 647 lớp tập huấn cho gần 32,500 lượt cán bộ hội viên về vay vốn, khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường… Với những nỗ lực vượt bậc, Hội giảm hộ nghèo còn 1,02% và hộ cận nghèo còn 1,5%. Đồng thời có 221 doanh nghiệp là các công ty TNHH, công ty cổ phần; 8 hợp tác xã, 43 trang trại, hơn 1.800 gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh với hơn 20 ngành nghề khác nhau, do CCB làm chủ, với số vốn điều lệ từ 1 đến 10 tỷ đồng.
Tiêu biểu là CCB Vũ Xuân Túy - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu hàng cói Ánh Túy, số vốn cố định 5 tỷ đồng, doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 800 lao động và cả nghìn lao động phụ lúc nông nhàn. Hằng năm, anh còn ủng hộ quỹ từ thiện 80 triệu đồng và hỗ trợ dạy nghề cho 20 cháu khuyết tật khó khăn. CCB Lê Huy Điệp -Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến chuyên sản xuất các loại máy xây dựng. Với 2 nhà máy, mỗi năm Công ty đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm cho 100 cửa hàng, đại lý trên cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. CCB Vũ Hùng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Hồng Hà. 5 năm qua, Công ty đóng mới gần 15.000 tấn phương tiện, sửa chữa, cải hoán 3.500 tấn, giá trị sản phẩm gần 100 tỷ đồng, doanh thu trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 60 lao động kỹ thuật và hàng chục lao động phổ thông. CCB Đỗ Viết Hưng - chủ doanh nghiệp tư nhân Việt Hưng, huyện Nghĩa Hưng chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, gạch tuy-nen với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp tạo việc làm cho 30 lao động kỹ thuật và 30 lao động thủ công, lợi nhuận đạt từ 500 đến 600 triệu đồng/năm. Mỗi năm anh tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo hàng trăm triệu đồng. CCB Vũ Duy Thuấn-nghệ nhân ưu tú, chủ doanh nghiệp tư nhân đúc đồng Thuấn Dung, huyện Ý Yên, vốn pháp định từ 10 đến 15 tỷ đồng, tạo việc làm cho 50 lao động kỹ thuật và trên 120 lao động mùa vụ. Sản phẩm của doanh nghiệp là những công trình tượng đài kỹ thuật, tượng đài tâm linh cấp quốc gia, bộ ngành và địa phương…
Theo đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh thì trước kia anh chỉ biết doanh nhân CCB Vũ Xuân Túy - Giám đốc Công ty Ánh Túy chuyên làm cói xuất khẩu thì nay anh biết hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở kinh tế của CCB đang ngày đêm làm giàu cho quê hương, đất nước. Đồng chí Phó chủ tịch tỉnh động viên cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và tham gia các công tác tại địa phương. Đặc biệt là việc giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tham mưu với UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Anh Lưu Mạnh Lực - Phó chủ tịch Tỉnh hội tâm sự: Khi đã có bát ăn bát để, hội viên lại nhớ đến những đồng đội còn khó khăn mà đóng góp vào các Quỹ “Vòng tay đồng đội”, “Vì người nghèo”, “Xây nhà tình nghĩa”… được gần 6 tỷ đồng. Các cấp Hội tổ chức xây mới và sửa chữa 135 ngôi nhà cho hội viên; tặng 484 xuất học bổng cho học sinh, sinh viên là con CCB học giỏi, trị giá hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra các cơ sở tích cực hoạt động tình nghĩa như đón hài cốt liệt sĩ trở về, xây sửa đền và nghĩa trang liệt sĩ; mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng chia sẻ khi đồng đội qua đời, ủng hộ nhân dân vùng thiên tai lụt bão…
Nam Định