Từ phong trào này, nay toàn phường có 79% số hộ có mức sống khá, giàu (146/185 hội viên), không có hội viên nghèo. Tiêu biểu có hội viên Cao Hương Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Sao Mai, chế biến và kinh doanh thủy sản xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là con em CCB, CQN; bác sĩ Phạm Đức Thuận đóng góp 60 triệu đồng hỗ trợ cất 8 nhà đồng đội cho CCB nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở và khám chữa bệnh miễn phí, tặng hàng trăm cơ số thuốc cho bệnh nhân nghèo ở các huyện vùng kháng chiến cũ; vợ chồng CCB Nguyễn Văn Phiên mở nhà hàng tạo việc làm cho trên 30 lao động; Nguyễn Xuân Vẻ khá thành công từ nghề chế biến thực phẩm (bún, bánh ướt)…
Bên cạnh đó, Hội CCB còn đẩy mạnh việc xây dựng quỹ Hội nhằm góp phần thực hiện các hoạt động tình nghĩa như hỗ trợ 7 nhà đồng đội cho CCB ở xã Vĩnh Thạnh (Giồng Riềng, Kiên Giang) 1 căn, phường An Bình 2 căn, xã An Biên 1 căn, xã An Hòa 3 căn với tổng giá trị trên 70 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CCB vận động tập viết tặng cho con em CCB trong phường và các xã vùng nông thôn trị giá hơn 67 triệu đồng; vận động hội viên xây dựng một cây cầu bê tông tặng khu phố 3 (phường An Bình) trị giá hơn 12 triệu đồng…
TUYẾT PHƯƠNG