Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, bà Men Sam On - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đảng Campuchia – Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Hoàng gia Campuchia – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Sam Than và lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các tổ chức hữu nghị của hai nước.

Đọc diễn văn tại lễ mít-tinh, ông Vũ Mão – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia ôn lại chặng đường vẻ vang nhưng rất đỗi tự hào của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Sau ngày 17/4/1975, lẽ ra nhân dân Campuchia phải được hưởng những thành quả cách mạng sau bao năm đấu tranh hy sinh, gian khổ, được sống trong hoà bình để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng tập đoàn Polpot đã tiến hành chính sách diệt chủng, cực đoan, tàn bạo, lùa người dân ra khỏi thành phố về các trại tập trung và cưỡng bức họ lao động khổ sai trong các công xã, xoá bỏ trường học, chợ búa, chùa chiền, tra tấn dã man và giết hại bao người dân Campuchia vô tội.

Chỉ trong thời gian cầm quyền 3 năm 8 tháng 20 ngày, chế độ Khmer đỏ đã giết hại hơn 2 triệu người dân Campuchia, xoá bỏ đến tận gốc mọi cơ sở xã hội, đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa diệt chủng hết sức tàn khốc. Tập đoàn Polpot còn dã tâm phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, gây nên những tội ác tày trời đối với nhân dân Việt Nam.
Trước những hành động dã man đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia anh em, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình và giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng, đưa đến thắng lợi Ngày 7 tháng Giêng năm 1979.

Với thắng lợi lịch sử này, nhân dân Campuchia đã khép lại một trang sử đen tối, đau thương của dân tộc mình, thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc và mở ra kỷ nguyên độc lập, hoà bình, tự do và phát triển cho đất nước Campuchia. Đây cũng là thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa, của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia vốn có truyền thống hữu nghị tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong những lúc hoạn nạn, khó khăn. Lịch sử của hai nước sẽ mãi mãi khắc ghi về mối tình đoàn kết vĩ đại, thuỷ chung và trong sáng đó.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm cũng đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, ghi công các anh hùng liệt sỹ và biết ơn sâu sắc các đồng chí cựu Quân tình nguyện, cán bộ chuyên gia và mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đã không quản ngại muôn vàn khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với quân và dân Campuchia trong cuộc đấu tranh vì nền độc lập, tự do của mỗi nước, vì vận mệnh chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Polpot tàn bạo, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và viết tiếp trang sử vẻ vang về mối tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, keo sơn giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ hoàng gia Campuchia, bà Men Sam On cảm sơn sâu sắc Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 33 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot với tình cảm hữu nghị, và tinh thần nồng thắm nhất.
“Nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ ngày 7/1 là ngày sinh thứ hai của mình. Nếu không có chiến thắng ngày 7/1 thì Campuchia sẽ không có ngày hôm nay. Nhắc lại chiến thắng này, nhân dân Campuchia không thể nào quên được công ơn của các chiến sĩ cứu quốc Campuchia, mặt trận giải phóng Campuchia và sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam trên đất nước Campuchia”, bà Men Sam On nói.

Cũng tại lễ mít-tinh, bà Men Sam On khẳng định lại một lần nữa lập trường của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia về quyết tâm tăng cường, củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện lâu dài với Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị với các nước góp phần vào củng cố hòa bình, an ninh khu vực và thế giới.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Vũ Oanh – Trưởng ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia đã kể lại những kỷ niệm các chuyên gia Việt Nam đã cùng cán bộ và nhân dân Campuchia đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi khắc phục hậu quả do Polpot để lại.

Trong 10 năm (1979 - 1989), chuyên gia Việt Nam đã tận tụy đem hết tài năng, trí tuệ, giúp cách mạng Campuchia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trọng đại với tinh thần vô tư trong sáng cao cả chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao thế giới.

Trước đó, ngày 2/1 Thủ tướng chính phủ hai nước đã khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 – Tiền thân Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia.

A Hoàng