Nơi đào tạo xứng tầm khu vực
Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 4-4-1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn TP Thái Nguyên. Lúc mới thành lập, chỉ có 4 đơn vị thành viên là các Trường đại học Sư phạm, đại học Y-dược, đại học Kỹ thuật công nghiệp, đại học Nông lâm. Đến nay, sau 20 năm xây dựng và phát triển, ĐHTN có 23 đơn vị thành viên trong đó có 10 đơn vị đào tạo, 5 đơn vị nghiên cứu, 8 đơn vị phục vụ đào tạo. Số lượng và chất lượng cán bộ, giáo viên cũng được nâng lên đáng kể. Hiện ĐHTN có gần 3.600 CBCNVC với trên 2.400 cán bộ giảng dạy, trong đó có 106 GS-PGS; 320 tiến sĩ; 1.135 thạc sĩ; 472 nghiên cứu sinh, 636 người đang theo học thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
Những năm qua, ĐHTN là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía Bắc. ĐHTN chủ yếu tập trung phát triển các ngành nghề đào tạo các bậc từ đại học trở lên. Chỉ tính riêng năm 2011, ĐHTN đã tổ chức tuyển sinh trên 150 chuyên ngành đào tạo đại học với tổng chỉ tiêu hệ đại học chính quy là 12.420 sinh viên và 1.890 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Công tác đào tạo sau đại học cũng không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. ĐHTN tuyển sinh 41 chuyên ngành với 1.570 chỉ tiêu, 19 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với 50 chỉ tiêu và 320 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú. Ngoài ra, ĐHTN còn đào tạo hệ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, đào tạo chuyên tu (chỉ áp dụng cho ngành y-dược), đào tạo văn bằng 2, đào tạo cùng lúc hai chương trình...
Về hợp tác đào tạo quốc tế, ĐHTN không ngừng triển khai và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, ĐHTN đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo sinh viên nước ngoài và trao đổi sinh viên đi học tập ở các nước. Hiện nay, ĐHTN đang đào tạo gần 200 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới.
Để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao, ĐHTN đã không ngừng đưa các chương trình tiên tiến vào giảng dạy và học tập, như việc giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên phát triển các năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, phương thức tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, được đào tạo trong và ngoài nước… đến giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại ĐHTN.
Với sự nỗ lực của thầy và trò trong suốt 20 năm qua, ĐHTN đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, các cấp, các ngành như Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú…
Mục tiêu phát triển của ĐHTN từ 2006-2020 là: Tập trung đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, phương pháp và nội dung đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội, thực hiện chủ trương chung là quy hoạch phát triển ĐHTN thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của vùng trung du miền núi phía Bắc.
Hội CCB ĐHTN - Điểm tựa vững chắc để phát triển
Những thành tựu mà ĐHTN đạt được trong 20 năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của những nhà giáo-CCB. Mặc dù mới được thành lập 3 năm, nhưng vị thế của Hội CCB ĐHTN đóng một vai trò quan trọng. Với số lượng gần 300 hội viên CCB, chỉ chiếm 1/10 trên tổng số cán bộ, giáo viên của trường, nhưng các cán bộ, giáo viên là các CCB, CQN lại chiếm một phần đáng kể là cán bộ chủ chốt từ cấp khoa, cho đến lãnh đạo các đơn vị thành viên của ĐHTN, đó là lời chia sẻ của ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB ĐHTN nhiệm kỳ 2012-2017.
Nghị quyết Đại hội CCB ĐHTN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2017, đã chỉ rõ “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng ĐHTN thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao của vùng trung du, miền núi phía Bắc”. Qua hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội, BCH, BTV Hội CCB ĐHTN đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mọi hoạt động và đạt được những kết quả khả quan.
Trong mọi hoạt động của Hội đã chấp hành đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, Hội và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác tham mưu và phối hợp tổ chức vận động hội viên, đoàn viên sinh viên thực hiện. Trên cơ sở đó các cấp Hội CCB của ĐHTN đã chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cổ vũ và tuyên truyền cho nhân tố tích cực, đấu tranh chống tiêu cực và các giải pháp để phát triển trong mỗi đơn vị. Trong môi trường giáo dục-đào tạo, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động CCB, CQN giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thực, thẳng thắn đấu tranh với nạn tham nhũng, lãng phí, vi phạm qui chế dân chủ cơ sở, phối hợp với các đoàn thể chính trị khác chủ động tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” cũng như các âm mưu lợi dụng, chia rẽ kích động của các thế lực thù địch.
Tuy Hội mới đi vào hoạt động nhưng việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên được quan tâm thực hiện tốt. Trong năm 2012-2013, Hội đã đóng góp ủng hộ Quỹ “Xóa nhà dột nát” cho hộ gia đình hội viên đặc biệt khó khăn do Tỉnh hội phát động; Hội CCB cũng đã triển khai quy chế phối hợp với đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, tham gia giải quyết những vụ việc có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CCB. Bên cạnh đó, Hội cũng đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ như đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tham mưu đề xuất và tổ chức cho CCB, CQN và lớp trẻ của đoàn thanh niên trở về các địa danh di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, gương chiến đấu hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ… Hội cũng đã và đang triển khai chương trình với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức nói chuyện sự kiện lịch sử truyền thống, diễn đàn giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đối với hội viên là giảng viên, báo cáo viên thông qua bài giảng để lồng ghép công tác giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ tiếp nhận sinh động sâu sắc, tích cực phấn đấu rèn luyện, góp phần gìn giữ bảo vệ thành quả của các thế hệ cha ông.
Về công tác tổ chức, xây dựng Hội: rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế hoạt động của Hội, xây dựng chương trình công tác hàng quý, hàng năm. Toàn Hội có 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 90% hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, không có hội viên vi phạm pháp luật, không có hội viên là đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.
Mặc dù đi vào hoạt động trong thời gian chưa dài, nhưng với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB ĐHTN đã có những hoạt động đáng ghi nhận vào thành tích chung của ĐHTN. Với kinh nghiệm và vai trò của mình, những năm tới đây, chắc chắn Hội sẽ đóng một vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động nhằm đưa ĐHTN thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu xứng tầm quốc gia và quốc tế.
Bài và ảnh: Quốc Hưng