Quyết định nhân sự cấp cao là một vấn đề trọng đại, nên tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội dành nửa thời gian để thực hiện chương trình. Tại buổi làm việc chiều 30-3, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Với đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Tiếp đó, sáng 31-3 Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử 2 chức danh này với tỷ lệ phiếu bầu trên 96%. Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Ngay trong sáng 31-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Công tác bỏ phiếu được diễn ra trong chiều cùng ngày với trên 90% số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. Người được đề cử vào chức danh Chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Bắt đầu phiên họp sáng 2-4, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, đồng chí Trần Đại Quang trúng cử chức vụ Chủ tịch nước. Tiếp đó đồng chí Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm đã đóng góp to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân.

Sáng 4-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các Phó chủ tịch Quốc hội và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Tờ trình, nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu Phó chủ tịch Quốc hội gồm 2 đại biểu: Ông Phùng Quốc Hiển-Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 7 đại biểu: Ông Hà Ngọc Chiến-Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bà Lê Thị Nga-Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Hải-Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ. Ông Võ Trọng Việt-Ủy viên TƯ Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bà Nguyễn Thanh Hải-Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Bà Nguyễn Thúy Anh-Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ông Trần Văn Túy-Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ. Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 6-4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngày 7-4, Quốc hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng sẽ thực hiện lễ tuyên thệ ngay sau đó.

Ngay sau khi chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được công bố, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc và Nga đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhân dân và cử tri các nước vui mừng, tin tưởng vào một thế hệ lãnh đạo mới.

Tô Kiều Thẩm, Hoàng Linh