Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, chi hội thôn Ngoài, xã Cao Xá, huyện Tân Yên được Hội CCB tỉnh Bắc Giang khen thưởng. Cán bộ, hội viên phấn khởi đã đề ra 4 nội dung phấn đấu năm 2015 là: Nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng quỹ Hội lên 300.000 đồng/hội viên; tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả và tích cực hoạt động tình nghĩa.
Ngay từ khi quân nhân trở về địa phương, chi hội đã phân công hội viên tiếp cận, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, quá trình công tác trong quân đội, việc chấp hành chính sách, pháp luật và quy định của địa phương để có hướng vận động vào Hội. Do đó chi hội đã phát triển được 2 hội viên mới, tổ chức lễ kết nạp trang trọng, văn minh. Chi hội duy trì sinh hoạt nền nếp, nghiêm túc, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình làm cho chất lượng hội viên ngày một nâng lên. Từ năm 2009, để xây dựng quỹ Hội, chi hội thống nhất lao động tại nhà, mỗi hội viên trồng 1 cây, nuôi 1 con, hằng năm trích một phần để nộp quỹ. Kết quả, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, hội viên nộp được 2 triệu đồng, nâng bình quân quỹ lên trên 300.000 đồng/người; quản lý chi tiêu minh bạch, công khai.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, chi hội huy động hội viên trải đá 400m đường liên thôn, xây dựng một số công trình nhà văn hóa nhanh gọn, vượt kế hoạch. Ngoài ra chi hội còn tình nguyện lao động thu gom rác thải làm sạch khu sân khấu ngoài trời, sân nhà văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp được nhân dân ghi nhận. Trong thôn có 3 gia đình khó khăn, nhân dịp tết Nguyên đán, chi hội động viên hội viên ủng hộ 900.000 đồng tặng quà cho 3 hộ cùng vui xuân. Hưởng ứng phong trào xóa nhà dột nát của Ban mặt trận thôn, chi hội tham gia 7 ngày công giải phóng mặt bằng, đào móng, san nền giúp đỡ hội nghèo làm nhà.
Với những việc làm cụ thể cùng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của hội viên, chi hội thôn Ngoài luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận là chi hội trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Nguyễn Tiến Lộc