Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với công an thành phố Đà Lạt mở rộng điều tra vụ án và truy tìm thủ phạm sát hại voi.

Trước đó, sáng 24/4, nhân viên khu du lịch sinh thái, dã ngoại Nam Qua chuẩn bị để đưa Back-Khăm tắm rửa và làm việc, thì thấy voi đã mất tích. Toàn bộ nhân viên khu du lịch bủa vây tìm kiếm, phát hiện voi đã chết trong cánh rừng già cách khu du lịch Nam Qua khoảng 3 km. Hai chân sau của voi bị kẻ xấu chặt đứt gân, trên cơ thể có nhiều vết chém và những vũng máu còn tươi xung quanh khu vực voi bị sát hại.

Đà Lạt hiện chỉ còn 5 con voi đang phục vụ du lịch, tất cả đều đã bị kẻ xấu tấn công để lấy cắp ngà và đuôi. Theo các chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì chỉ trong vòng 10 năm tới voi ở Việt Nam sẽ chính thức bị tuyệt chủng.

Quỳnh Anh (TH)