Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5-2013, Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo một số nhân viên bán phần mềm Ptracker cho khách hàng, giám sát điện thoại di động gồm 2 gói: cá nhân và doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 900 triệu đồng của 14.140 điện thoại. Tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, các cuộc gọi đến, đi, âm thanh ghi âm xung quanh, hình ảnh, video, thống kê lịch sử truy cập trang web, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại của máy bị giám sát sẽ được phần mềm lưu lại và đẩy lên máy chủ sau 5-10 phút. Máy chủ này được công ty thuê lại. Hiện có khoảng 600 tài khoản còn thời hạn sử dụng phần mềm. Đại tá Dương Văn Giáp cho biết: “Chúng tôi đã rút thử 4 trường hợp, liên quan đến đời tư, chưa có vấn đề an ninh quốc gia”.
Bà Trần Minh Huệ, Phó chánh thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cho biết: Phần mềm này giám sát trên cơ sở IMei điện thoại không phải sim nên không thể quy kết phần trách nhiệm nhà mạng. Server của Việt Hồng hiện bị niêm phong nên phần mềm này không hoạt động được nữa. Trần Minh Bà Huệ khuyến cáo: Người sử dụng điện thoại phải giữ gìn, bảo quản thiết bị của mình, sử dụng phần mềm quét những sản phẩm độc hại, không tải phần mềm không rõ nguồn gốc.
Tin và ảnh: An Hà