Ngày 30-6, VAVA đã tổ chức Hội thảo khoa học về vấn đề này. Chủ trì cuộc Hội thảo có PGS, TS, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch, TTK VAVA, PGS, TS Lê Kế Sơn, Tổng cục phó Tổng cục Môi trường, Chủ nhiệm chương trình.
Hậu quả của chất độc hóa học Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam rất nặng nề đối với môi trường và sức khỏe con người. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, thúc đẩy công tác chăm sóc các nạn nhâ và hỗ trợ cuộc đấu tranh đòi công lý cho họ. Tuy nhiên trong thực hiện chính sách đối với nạn nhân CĐDC vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cả về nội dung văn bản chính sách, quá trình soạn thảo, ban hành chính sách và tổ chức thực hiện, quy chế, quy trình thủ tục…. Vì vậy, chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2011-2015 bố trí đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đề xuất phương hướng và giải pháp chỉnh sửa, bổ xung, hoàn thiện”, giao cho VAVA chủ trì thực hiện. Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã khảo sát và tổ chứ 16 cuộc hội thảo ở 16 tỉnh thành. Kết quả được sử dụng báo có lên Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan.
Tại Hội thảo, các ý kiến thảo luận xung quanh các vấn đề tiêu chí xác định nạn nhân chất độc da cam, đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với nạn nhân, vướng mắc hiện nay, đề xuất xử lý các vướng mắc và kiến nghị bổ sung, sửa đổi chế độ chính sách đối với nạn nhân…
Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thế Lực đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định những ý kiến này sẽ được tiếp thu, hoặc là đưa vào trong đề tài, hoặc sẽ kiến nghị lên các cơ quan hữu quan để xem xét giải quyết.

Tin và ảnh: Mai Anh