Các đại biểu tham quan Triển lãm tại Bảo tàng Quân khu 9.

Sáng 12-12, tại TP Cần Thơ, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Âm vang chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ; chiến thắng trên bầu trời Hà Nội; âm vang Điện Biên Phủ trên không, với hơn 80 hình ảnh, tư liệu đặc sắc, tiêu biểu về cuộc chiến đấu với B-52 diễn ra trong 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội cách đây vừa tròn 50 năm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh: “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là dấu mốc quan trọng, quyết định để ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết.

Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn đó, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Cục Chính trị Quân khu 9 đã chỉ đạo Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức Triển lãm nhằm nhắc lại quá trình chiến đấu và chiến thắng oanh liệt của quân dân Hà Nội và cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong 12 ngày đêm chiến đấu với máy bay của địch trên bầu trời Hà Nội.

Thông qua Triển lãm cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, quân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng”.

Triển lãm chuyên đề: “Âm vang chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” sẽ kết thúc vào ngày 30-12-2022.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC