Điển hình như gần đây từ Thông báo Kết luận kỳ họp thứ 20 của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư về sai phạm ở một số Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho thấy nhiều trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng “hai năm rõ mười”, nhưng vẫn lọt qua nhiều cấp, thậm chí có những vụ việc kéo dài nhiều năm, bị dư luận phản ứng... mà vẫn bình chân như vai.
Nghiêm trọng hơn còn có cả tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” ở ngay các cơ quan T.Ư, như trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo vào vị trí Giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Khi có dư luận không đồng tình, cuối tháng 10-2015 vào tỉnh Quảng Nam làm việc, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ cho biết việc bổ nhiệm ông Bảo là đúng trình tự, thủ tục, phù hợp chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức T.Ư về công tác nhân sự cấp ủy. Gần 2 năm sau, tháng 11-2017, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sau khi kiểm tra kết luận: Bổ nhiệm, luân chuyển, điều động ông Lê Phước Hoài Bảo không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng cán bộ của Đảng và Nhà nước.
Thậm chí Ủy ban Kiểm tra T.Ư còn chỉ ra những vi phạm Điều lệ Đảng của ông Lê Phước Hoài Bảo nghiêm trọng đến mức phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên, như bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng và không trung thực trong kê khai hồ sơ, lý lịch...
Rất khó lý giải về những kết luận “ngược” của Đoàn công tác Bộ Nội vụ trước đây!
Thực tế trên cho thấy ở các tổ chức Đảng có vi phạm vừa được Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra đã không làm tốt công tác kiểm tra giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phê bình và tự phê bình trong Đảng, dẫn đến “giặc nội xâm” ngang nhiên hoành hành, làm xói mòn lòng tin của dân với Đảng.
Huy Thiêm