Những năm qua, huyện đã xây mới 55 căn và sửa chữa 198 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công; cấp thẻ BHYT, trợ cấp thường xuyên cho 100% gia đình thuộc diện chính sách. Trợ cấp với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho hơn 2.000 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước; trao hơn 500 triệu đồng cho 102 đối tượng quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên; quy tập hơn 129 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liên huyện…
Ở huyện Đất Đỏ, những người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ… được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện quan tâm, chăm sóc. Họ đều được các cấp chính quyền, đoàn thể tìm hiểu những khó khăn trong đời sống để có cách giúp đỡ hiệu quả. Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ đến tận nhà các mẹ, các bác già yếu, neo đơn, các lão thành cách mạng để chăm sóc, giúp đỡ việc nhà, cơm nước. Các y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ được giao nhiệm vụ đến tận nhà để khám và theo dõi định kỳ hoặc khi ốm đau, bệnh tật cho người có công với cách mạng, thương bệnh binh lớn tuổi, già yếu đi lại khó khăn… Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ đối với các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các ban, ngành, đoàn thể của huyện còn tích cực vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, khám, chữa bệnh cho gia đình chính sách, người có công. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên.
Kim Loan