Các đại biểu dự Hội nghị

Sáng 6/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu Chiến binh các huyện, thành phố.

Phát huy truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã tập trung hướng về cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2021. Nổi bật là Hội đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, hội viên. Tích cực tuyên truyền, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia Câu lạc bộ “Hội viên Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh hiệu quả”. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; phối hợp tốt các hoạt động nghĩa tình; quan tâm phát triển hội viên, đổi mới công tác tập huấn cho cán bộ Hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã tặng 700 suất quà trị giá trên 140 triệu đồng cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tặng quà Tết cho 1.138 hội viên với tổng giá trị 433 triệu đồng; hỗ trợ 1.535 kg gạo cứu đói cho 77 hộ; phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự cho 700 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự; bồi dưỡng, xem xét, kết nạp 6 hội viên vào Đảng; tham gia với địa phương xây mới và hỗ trợ xóa được 5 nhà dột nát cho hội viên.

Đặc biệt trong đợt thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều hội viên Cựu chiến binh tham gia vào Tổ bầu cử, trong đó có người làm Tổ trưởng Tổ bầu cử. Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tham gia bầu cử đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đã có 411 đồng chí hội viên Cựu chiến binh trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến tỉnh đẩy mạnh triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; tổ chức Đại hội biểu dương Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 - 2021”; chỉ đạo các cấp Hội chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.../.  

Triệu Thanh