Duy trì những thành tựu chống sốt rét Việc duy trì những thành tựu chống sốt rét phụ thuộc vào thực tế cho thấy, đây là một bệnh vẫn nằm trong nhóm ưu tiên đối với các nhà tài trợ, nhà hoạch định chính sách quốc gia, khu vực và toàn cầu, TS. Shin Young-soo - Giám đốc khu vực Tây Thái bình dương của WHO cho biết: "Các chương trình sốt rét quốc gia cần phải đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ tới những can thiệp hiệu quả, chi phí và cứu được tính mạng," TS Shin Young-soo nói. Lời kêu gọi hành động của WHO diễn ra trước ngày Sốt rét toàn cầu với chủ đề "Giữ vững thành tựu. Giữ lấy tính mạng. Đầu tư cho sốt rét ". Một ngày về chủ đề sức khỏe công cộng được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 hàng năm nêu bật rằng hơn một nửa dân số toàn cầu phải đối mặt với nguy cơ sốt rét. Bệnh do ký sinh trùng gây ra và do muỗi mắc bệnh truyền sang người bệnh khi đốt. Sốt rét falciparum kháng artemisinin vẫn còn là một trong những thách thức lớn nhất đối với hoạt động kiểm soát sốt rét tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong khi những nỗ lực ngăn chặn dọc theo biên giới giữa Thái Lan và Cam-pu-chia đã đạt được những thành công, những ổ bệnh kháng thuốc mới đang được phát hiện ở những khu vực khác thuộc Tiểu vùng sông Mê-kong làm dấy lên nhu cầu phải có một chiến lược ngăn chặn mang tính khu vực. Có sự quan ngại cho rằng, việc kháng artemisinin sẽ gia tăng tại châu Phi, nơi mà gánh nặng sốt rét nặng nề nhất trên toàn cầu. Giữ lấy tính mạng Theo ước tính của WHO, sốt rét ảnh hưởng tới 216 triệu người trên toàn thế giới và cướp đi 655 000 sinh mạng mỗi năm. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, 10 trên tổng số 37 quốc gia có đặc thù dịch sốt rét gồm: Cam-pu-chia, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Papua New Guinea, Philippine, Cộng hòa Triều Tiên, Đảo quốc Solomon, Vanuatu và Việt Nam. Trong năm 2010, theo báo cáo trong khu vực, đã có hơn 262 000 ca xác nhận mắc sốt rét và khoảng 900 ca tử vong do sốt rét. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, có thể cứu tính mạng người bệnh thông qua việc sử dụng các công cụ kiểm soát sốt rét tiên tiến và đã được chứng minh bao gồm cả việc tiếp cận dự phòng hiệu quả, chẩn đoán chính xác và điều trị tin cậy và kịp thời. Trong thập kỷ trước, nhiều nước trong khu vực đã giảm thành công gánh nặng sốt rét. Từ năm 2000 đến năm 2010, số ca xác nhận mắc sốt rét giảm 37% trong khi số ca tử vong giảm khoảng 62%. Tuy nhiên, nhiều ca mắc bệnh và tử vong vẫn còn chưa được thống kê đầy đủ. **Đầu tư cho sốt rét ** Điều cốt lõi là các nỗ lực phải bền vững và được mở rộng và có thêm những hỗ trợ, nguồn lực và cam kết quốc gia và quốc tế dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển liên tục các công cụ mới và hiệu quả hơn để chống lại những nguy cơ đang nổi lên, ví dụ như thuốc và hiện tượng kháng thuốc diệt khuẩn," TS Shin Young-soo nói. Ông trích dẫn một ví dụ về việc sử dụng màn chống muỗi có tẩm hóa chất như là một biện pháp đã được chứng minh là đơn giản, hiệu quả-chi phí nhằm giảm tử vong trẻ em khoảng 20% và một nửa số ca mắc sốt rét. "Kiểm soát thành công sốt rét không chỉ cải thiện sức khỏe người dân sống trong những khu vực nguy cơ cao mà còn nâng cao năng suất lao động và phúc lợi nói chung của họ," TS Shin nói. Tình trạng lưu hành thuốc chống sốt rét giả, đặc biệt là tại khu vực tiểu vùng sông Mê-kong cũng là một thách thức lớn. WHO đang hợp tác với các đối tác ví dụ như INTERPOL để hỗ trợ các quốc gia trong nỗ lực của mình nhằm phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất và phân phối thuốc giả. Năm 2009, Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương, cơ quan điều hành của WHO tại khu vực đã phê chuẩn tại phiên họp lần thứ 60 bản Kế hoạch hành động khu vực về Kiểm soát và loại trừ sốt rét tại khu vực Tây Thái Bình Dương (2010–2015), với vai trò như là một lộ trình định hướng cho các chương trình quốc gia. **Thông tin về sốt rét ** *• Sốt rét là một bệnh đe dọa tính mạng do ký sinh trùng gây ra và do muỗi mắc bệnh truyền sang người bệnh khi đốt. * *• Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, có 10 trên tổng số 37 quốc gia có đặc thù dịch sốt rét gồm: Căm-pu-chia, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Papua New Guinea, Philippine, Cộng hòa Triều Tiên, Đảo quốc Solomon, Vanuatu và Việt Nam. * *• Năm 2010 có 262,192 ca xác nhận mắc sốt rét và khoảng 899 ca tử vong do sốt rét trong khu vực. * *• Muỗi cái Anopheles là tác nhân truyền sốt rét. Có hơn 15 loài Anopheles trong khu vực có khả năng truyền sốt rét; mỗi loài có thói quen kiếm ăn và sinh sản riêng. * *• Sốt rét là bệnh có thể dự phòng và chữa trị. * .

Phương Linh