Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Cách đây nửa thế kỷ, khi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, chế độ Việt Nam cộng hòa – công cụ để thực hiện chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam trước nguy cơ sụp đổ. Để cứu vãn tình thế đó, đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến tranh, leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, gây ra biết bao đau thương cho dân tộc Việt Nam, làm cho nhân dân thế giới và cộng đồng quốc tế hết sức phần nộ…
Trước vận mệnh “ngàn cân treo sợi tóc” của dân tộc, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đây là khẩu hiệu hành động, khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam; trở thành nguồn sức mạnh vô địch, quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc vùng lên đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đấtnước. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành chân lý của thời đại, biểu tượng sáng ngời cho khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ toàn thế giới…
Trong lời đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Hội thảo khoa học: Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần quan trọng tuyên truyền, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thắng lợi mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe tham luận của Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; bà Thân Thị Thư, Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, Phó GS, TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân; CCB GS, TS Lê Đình Sĩ, Đại tá TS Nguyễn Huy Thục … đều khẳng định giá trị lịch sử và chân lý thời đại của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Hội thảo đã thành công tốt đẹp.
Bài và ảnh: An Hà