Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc hội thảo
Dự hội thảo có: Đại tướng Phạm Văn Trà-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Văn Du-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn. Cùng dự còn có hơn 300 đại biểu thuộc các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo một số địa phương trên địa bàn Quân khu 1, 2, 3 và các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học trong và ngoài quân đội.
Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thu - Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân quy mô lớn tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc hòng thực hiện âm mưu bắt gọn cơ quan lãnh đạo kháng chiến và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu diệt bộ đội chủ lực, phá hủy tiềm lực kháng chiến để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, áp đặt lại ách thống trị lên đất nước ta. Hành động phiêu lưu, mạo hiểm của kẻ thực dân xâm lược đã đặt cuộc kháng chiến của quân và dân ta đứng trước thử thách nghiêm trọng.
Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự điều hành trực tiếp của Bộ Tổng chỉ huy, quân dân Việt Bắc và cả nước đã nhanh chóng giành lại thế chủ động, anh dũng chiến đấu đập tan cuộc tiến công chiến lược của đội quân viễn chinh, lập nên thắng lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tiến trình của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một giai đoạn mới, tạo đà đưa sự nghiệp kháng chiến của nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi ngày càng to lớn hơn để kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ vẻ vang.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là một trong những sự kiện quan trọng trong ba mươi năm tiến hành chiến tranh cách mạng giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Với thắng lợi của chiến dịch, quân và dân ta đã vượt qua giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo tiền đề để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: “Cùng với thời gian, chiến công của quân và dân ta trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 càng thêm sáng chói, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, khí phách kiên cường và sức sáng tạo của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cả nước; nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tăng cường sức mạnh quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn hội thảo

Báo cáo đề dẫn đọc tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ôn lại sự kiện lịch sử 70 năm trước, với những chiến công hiển hách của quân và dân ta, đồng thời khẳng định: “Ngay trong năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, dù còn nhiều khó khăn, thách thức bởi giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt…, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) và đồng bào các dân tộc Việt Bắc cùng với nhân dân cả nước đã đánh bại tham vọng lớn lao và hành động thâm hiểm của thực dân Pháp khi tiến công lên Việt Bắc trong Thu - Đông năm 1947, lập nên kỳ tích vẻ vang, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, bảo toàn và không ngừng phát triển lực lượng vũ trang, đưa cuộc kháng chiến bước sang một giai đoạn mới...”.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông năm 1947 – Giá trị lịch sử và hiện thực” nhằm tôn vinh và làm rõ thêm giá trị của chiến thắng, tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, nhạy bén của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự điều hành kịp thời của Bộ Tổng chỉ huy, nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947 và toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vai trò của đồng bào các dân tộc Việt Bắc, tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của lực lượng vũ trang và nhân dân, trực tiếp là các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... cùng quân và dân trên các chiến trường phối hợp. Tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tham gia hội thảo có hơn 80 tham luận của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, các địa phương trên địa bàn Việt Bắc, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, tập trung vào ý nghĩa, giá trị và kinh nghiệm lịch sử của sự kiện lịch sử này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, cũng như rút ra bài học trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
PV