Các đồng chí Thường trực Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị

Ngày 16/5/2024, Hội Cựu chiến binh  huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Thư - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường cùng các đồng chí cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 được Hội CCB huyện Vĩnh Tường phát động sâu rộng và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên trong toàn huyện. Cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp 431 ý kiến tâm huyết vào văn kiện Đại hội và tích cực tham gia các hoạt động góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp; có 403 hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng, 230 hội viên trúng cử HĐND các cấp; gần 2/3 số cán bộ chủ trì về Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể là hội viên CCB. có 491 hội viên CCB tham gia tổ Covid cộng đồng, hỗ trợ cho hội viên CCB 11 nghìn khẩu trang y tế. Phối hợp với MTTQ các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân  tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch (riêng chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng  bào và hội viên vượt qua đại dịch CCB huyện đã ủng hộ được 234 triệu đồng).

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn. Hội đã tổ chức tập huấn cho 857 lượt hội viên, duy trì 111 tổ canh trực, với 440 hội viên, trang bị 131 áo phao, 89 phao tròn, 129 cây sào, 124 dây thừng, 179 can nhựa, 53 còi, 12 đoạn rào chắn với hàng trăm mét chiều dài. Tiêu biểu trong thực hiện phòng, chống đuối nước có ông Nguyễn Văn Phong, Hội viên CCB xã Tân Phú đã kịp thời nhảy xuống sông Hồng, cứu được 01 cháu học sinh đuối nước, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Đồng chí Lê Anh Thư - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp, Hội CCB các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy vai trò nòng cốt của CCB trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến đất, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; công tác tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án; công tác vận động CCB  nhân dân xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” điển hình như Hội CCB xã Vĩnh Ninh, Vũ Di, Ngũ Kiên….

Hội đã tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên CCB gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo…. những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân; có 118 hội viên CCB tham gia Ban Thanh tra nhân dân; 675 hội viên CCB  là tổ trưởng, tổ phó tổ liên gia tự quản; 407 hội viên CCB tham gia tổ công tác hòa giải, đã hòa giải thành công  377vụ/1329 lượt người mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.Hội đã tích cực tham gia công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống bạo loạn, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 2439 công dân với số tiền 284,7 triệu đồng.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc tập hợp các thế hệ Cựu  chiến binh, Cựu Quân nhân, phát triển hội viên, xây dựng Hội CCB huyện Vĩnh Tường vững mạnh toàn diện. Tăng cường đoàn kết, tập hợp, vận động các thế hệ CCB là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhân tố quyết định trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội. Tính đến tháng 04/2024, toàn Hội đã kết nạp được 1067  hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 12.584 đồng chí, đạt 98,75% CCB vào Hội.

Thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, các cấp Hội đã làm tốt vai trò tham mưu, chủ trì phối hợp trong công tác tập hợp CQN vào sinh hoạt ở các Câu lạc bộ, các Ban Liên lạc truyền thống. Hiện nay toàn huyện có 149 Câu lạc bộ CQN/178  thôn, đạt 83,7% , thu hút  5.724 CQN tham gia, đạt 79,1%  so với tổng số Cựu Quân nhân; Hội giữ mối liên hệ thường xuyên với 75 Ban Liên lạc truyền thống và 233 Hội đồng ngũ…

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Các cấp Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo đúng chỉ đạo của Huyện ủy và Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc. Hội luôn chú trọng duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tập trung giải quyết những khó khăn, những mặt yếu của cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở luôn được bổ sung, kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng. Phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức tập huấn cho 1577  lượt cán bộ hội các cấp, tham gia tập huấn tại Trường Chính trị tỉnh 147 đồng chí.    

Phong trào thi đua đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh giỏi”  nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.Phong trào đã khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội. Tổng số tiền dư nợ năm năm 2019 là 60,17 tỷ đồng lên 111 tỷ đồng (đến 4/2024), giải quyết cho 2404  hộ được vay vốn.  Xây dựng Quỹ Hội từ 10 tỷ lên 15 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi xuất thấp (trung bình 1.157.000 đồng/ người vượt 57.000  đồng so với chỉ tiêu).

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Tường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Nhiều hội viên CCB trở về thân thể không còn nguyên vẹn nhưng vẫn vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng ý chí nghị lực của mình, vượt qua thương tích, bệnh tật vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tích cực giúp đỡ lẫn nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh… cũng như tạo công ăn việc làm cho hội viên, con em hội viên CCB trên địa bàn. Tiêu biểu như thương binh Đỗ Văn Ngưỡng (xã Vĩnh Thịnh), thương binh Nguyễn Xuân Đức (TT Vĩnh Tường)…

Phong trào thi đua đã khơi dậy mạnh mẽ tình cảm đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa cả về nội dung và hình thức, đã trở thành thông lệ, Hội tổ chức thăm hỏi 3288 lượt hội viên ốm đau, với số tiền trên 300 triệu đồng; tận tình giúp đỡ nhau khi hội viên, gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro; tổ chức lễ tang chu đáo cho 1090 hội viên từ trần, đón 13 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà.  Đóng góp xây dựng  “Quỹ nghĩa tình đồng đội” được 806 triệu đồng (Xây mới  10 nhà, sửa chữa 17 nhà  cho hội viên có khó khăn về nhà ở).

Kết quả bình xét hàng năm có 98,52% trở lên hội viên đạt CCB gương mẫu, 98,56% gia đình CCB văn hóa; có 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 37,5%  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Anh Thư – Chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Đàm Hữu Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích Hội CCB huyện đạt được trong những năm qua. Trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên CCB huyện Vĩnh Tường tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”,  tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của Hội CCB và của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên; Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò của Hội CCB trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; Phối hợp với Đoàn thanh niêntăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Tại hội nghị, UBND huyện Vĩnh Tường đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân, Hội CCB huyện Vình Tường đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân thuộc Hội CCB huyện Vĩnh Tường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Hội nghị cũng đã bầu 34 đại biểu đi dự Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Cao Văn Thắng