Dự hội nghị có bà Rô-si Hon Mai-dô, Chủ tịch UBQT về Làng Hữu Nghị cùng các Đoàn UBQG về Làng Hữu Nghị các nước Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ca-na-đa; đồng chí Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBQG về Làng Hữu Nghị Việt Nam; đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, Bộ Quốc phòng...

Qua các báo cáo, phát biểu tại hội nghị, các buổi làm việc cụ thể và qua thực tế hoạt động của Làng Hữu Nghị, có thể thấy, UBQT cũng như các UBQG về Làng Hữu Nghị đã có những ý kiến thống nhất, đánh giá cao các hoạt động của Làng thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2008-2010 trong việc nuôi dưỡng, điều trị các CCB và thiếu nhi bị ảnh hưởng của chất độc da cam/đi-ô-xin cũng như xây dựng, phát triển cơ sở vật chất của Làng. Bằng sự quyên góp, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, sự giúp đỡ to lớn của Chính phủ Việt Nam, trong đó có Bộ Quốc phòng và nỗ lực của các cán bộ công nhân viên đang công tác tại đây, Làng Hữu Nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên nuôi dưỡng và điều trị cho 160 người, trong đó có 40 CCB, cựu TNXP và 120 cháu thiếu nhi bị di chứng chất độc da cam. Từ ngày thành lập đến nay, đã có hàng chục ngàn lượt CCB, cựu TNXP bị ảnh hưởng chất độc da cam được về đây điều trị, nuôi dưỡng, trong các năm 2008-2010 đã có 546 lượt người. Ngoài được điều trị, nuôi dưỡng phục hồi sức khoẻ, các cháu thiếu nhi còn được các giáo viên tại Làng dạy chữ, dạy nghề thêu ren, làm hoa giấy nghệ thuật, nghề may… để có thể kiếm sống về sau. Công tác đón tiếp các tổ chức và cá nhân trong nước cũng như ngoài nước đến thăm Làng cũng luôn được tổ chức chu đáo, tận tình; việc tu sửa, xây mới và trang bị cho nhà ở của các CCB và các cháu thiếu nhi luôn được chú ý và tiến hành thường xuyên, do đó chất lượng cuộc sống của các CCB và thiếu nhi không ngừng được nâng cao…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc và thống nhất các hoạt động tiếp theo trong giai đoạn 2011-2012 để giúp Làng Hữu Nghị Việt Nam đảm bảo tốt mọi hoạt động và ngày càng phát triển mạnh hơn từ việc quyên góp giúp đỡ từ các UBQG, việc xây mới và cải tạo các nhà đã xuống cấp, việc nuôi dưỡng và dạy nghề…

Tin và ảnh: Doãn Chiêu, Trần Danh Tu