Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Hội Doanh nhân CCB thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có các đồng chí Đinh Trường Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai; Đỗ Văn Tân - Phó chủ tịch UBND thị xã.

Hội Doanh nhân CCB thị xã Sa Pa là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các CCB, cựu quân nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Hội được thành lập từ năm 2017, với mục đích tập hợp các doanh nhân là hội viên CCB, cựu quân nhân trong tỉnh, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hoạt động kinh tế.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Trường Sơn nói: “Những năm qua, phát huy vai trò người lính trên mặt trận kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB thị xã Sa Pa đoàn kết, phấn đấu xây dựng Hội không ngừng phát triển, là một trong những Hội mạnh nhất của tỉnh cả về số lượng và chất lượng. Đến thời điểm hiện tại, Hội có 19 hội viên, trong đó có 6 hội viên là giám đốc Công ty, còn lại là chủ trang trại, doanh nghiệp... Tôi đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của Hội Doanh nhân CCB thị xã, thể hiện vai trò của CCB trên trận tuyến mới, các đồng chí đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội ngày càng phát triển”.

Nhiệm kỳ vừa qua, các hội viên Hội Doanh nhân CCB thị xã tích cực đổi mới, sáng tạo và duy trì sản xuất kinh doanh, nên doanh thu đạt hơn 450 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 100 lao động, trong đó đa phần là người dân tộc ở địa phương, bình quân thu nhập từ 5,5-10 triệu đồng/người/tháng. Song song với phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân CCB thị xã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Hội kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp được hơn 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào khó khăn, bão lũ, dịch bệnh, xây dựng Nhà tình nghĩa, đường giao thông liên thôn...

Thời gian tới, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Doanh nhân CCB thị xã tăng cường kết nối giao thương giữa các hội viên, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Hội phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đề nghị: “Hội Doanh nhân CCB bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã để tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển chung; chú trọng phát triển mạnh các loại hình kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng... Đồng thời, Hội tiếp tục thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và Người có công với cách mạng, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”...

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Sỹ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nhân CCB thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoa Luyến