Đoàn đại biểu Doanh nhân CCB các tỉnh, thành tham quan cơ sở sản xuất kim khí của doanh nghiệp CCB Trần Văn Định tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2014-2019) - 5 năm qua, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội (dưới đây gọi tắt là Hội) luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp của CCB - Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế - xã hội.

Với đặc điểm của Thủ đô, ngay từ khi còn là những Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, hoạt động nhỏ lẻ, nhưng những người lính rời tay súng bước vào thương trường - ai nấy đều thấm thía cái giá phải trả cho cuộc sống thanh bình hôm nay, nên luôn đặt lên trên hết và trước hết, nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Nhận thức đó như một dòng chảy tự nhiên đưa “Con thuyền Doanh nhân CCB” ra biển lớn làm giàu cho gia đình và xã hội.

Nhiệm vụ chính yếu đó  được cụ thể hóa vào mọi hoạt động của Hội mà điển hình nhất là trên mặt trận kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ, các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn về thị trường, vốn, lao động có tay nghề và đầu ra cho sản phẩm… Nhưng Hội luôn quán triệt, tổ chức học tập, thông nhất tư tưởng mục tiêu xuyên suốt là bất luận kinh doanh, sản xuất ngành nghề gì; quy mô lớn, hay nhỏ doanh nghiệp CCB cũng đều phải trên cơ sở chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đó vừa là mục tiêu đạt đến và cũng là cơ sở để phát triển kinh tế bền vững và đã được các doanh nghiệp triển khai tổ chức thực hiện bằng những việc làm thiết thực.

Nhờ vậy mà hầu hết các doanh nghiệp CCB đều trụ vững, duy trì được sản xuất kinh doanh, mang lại doanh thu cho toàn Hội, trong nhiệm kỳ đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 200 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, đa số là con em CCB và gia đình chính sách với mức lương bình quân 5,5 triệu đồng/tháng. 100% các doanh nghiệp CCB thuộc thành Hội không vi phạm pháp luật; không nợ đọng thuế. Đồng thời, Hội là cầu nối liên kết các doanh nhân CCB - Cựu quân nhân cùng hợp tác, cùng phát triển - tạo sự hấp dẫn, thu hút các CCB làm kinh tế giỏi vào Hội. Tiêu biểu như các doanh nghiêp: Công ty TNHH Nhuận Mai, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn, Doanh nghiệp vàng bạc Bảo Tín…

Đặc biệt là những hội viên doanh nhân CCB, thương binh, tuy sức khỏe yếu, nhiều đồng chí cơ thể không còn nguyên vẹn, những rất nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Tàn mà không phế”, vừa làm ra của cải vật chất cho xã hội, vừa tạo việc làm cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao tặng Bằng khen tới 8 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2018 (tại Hội nghị BCH Hiệp hội tổ chức tại T.P Vinh, tỉnh Nghệ An, tháng 3-2019).

Đó là các hội viên: Thương binh hạng đặc biệt Trần Thế Tôn - Giám đốc Công ty CP Cơ khí xây dựng Tân Quang, đạt doanh thu 27 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động; thương binh Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc HTX kinh doanh vận tải dịch vụ tổng hợp thương binh 10-10 Thanh Trì, trong 5 năm đạt doanh thu gần 300 tỷ đồng; thương binh Hoàng Đức Đồng - Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại CCB, thường xuyên đảm bảo việc làm cho 50 thương bệnh binh và con em thương binh…

Trong hoạt động xã hội, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các doanh nhân CCB Thủ đô luôn là lực lượng đi đầu, gương mẫu tham gia các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, MTTQ và T.Ư Hội CCB Việt Nam, như các phong trào “Xây nhà tình nghĩa”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Ủng hộ biển đảo”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Làm nông nghiệp sạch”…

Trong nhiệm kỳ, toàn Hội xây tặng 35 nhà tình nghĩa; thăm hỏi tặng hàng vạn suất quà cho CCB nghèo, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, tổng trị giá  hàng chục tỷ đồng, mà nguồn quỹ từ thiện, chính sách hoàn toàn từ  các doanh nghiệp tư nhân, hoặc cá nhân doanh nhân CCB.

Điển hình như Chi hội quận Hoàng Mai tặng 2 Nhà Tình nghĩa, nhận nuôi dưỡng đến cuối đời 3 Mẹ VNAH; Chi hội các quận, huyện Thanh Trì, Thạch Thất, mỗi chi hội tặng 3 Nhà Tình nghĩa và các hoạt động tình nghĩa khác trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cá nhân các đồng chí: Vũ Mạnh Lịch - Giám đốc Công ty vận tải Lịch Sự, kiêm Chi hội phó quận Hoàng Mai, nhận phụng dưỡng đến cuối đời 2 Mẹ VNAH, mỗi mẹ 1,5 triệu đồng/tháng. Đồng chí còn nhận nuôi dưỡng 3 trẻ mồ côi với số tiến 38,4 triệu đồng/năm; Nguyễn  Văn Lộc - Chi hội trưởng Chi hội Sơn Tây tặng 6 Nhà Tình nghĩa…

Các đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền, Hoàng Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Nguyễn Thị Mai - nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội… vừa tham gia BCH Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội, vừa là những chủ doanh nghiệp thành đạt đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác tình nghĩa... mỗi năm dành ra hàng tỷ đồng đóng góp vào công tác chính sách, an sinh xã hội.

Những nghĩa cử và tấm lòng đồng đội của các tổ chức Hội và các doanh nhân CCB có sức lan tỏa, động viên tạo nên phong trào tình nguyện mạng đậm truyền thống văn hóa dân tộc, và sẽ được tiếp tục phát huy, nhân rộng trong nhiệm kỳ tới, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới - trận tuyến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đúng như đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nói tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2019, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp: “Các CCB vừa sản xuất, kinh doanh giỏi vừa làm tốt công tác chính sách xã hội chính là những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, góp phần thiệt thực bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhật Nguyễn