Ông Nguyễn Tiến Khắc - Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Phong cho biết: Toàn xã hiện có 7.586 khẩu nhưng qua hai cuộc kháng chiến đã có 1.259 người nhập ngũ, 232 liệt sĩ, 133 thương binh và 21 Mẹ VNAH. Hội CCB hiện có 586 hội viên. Là đoàn thể chính trị-xã hội, Hội luôn tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đi đầu, làm nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và các phong trào xây dựng quê hương, luôn được Hội CCB huyện Ninh Giang đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Trong 2 năm 2014-2015, Hội tập trung vào phong trào xây dựng nông thôn mới với những nhiệm vụ nổi bật là dồn điền đổi thửa và làm đường giao thông. Cả 4 chi hội của 4 thôn (Bồ Dương, Đồng Hội, Động Trạch và Quang Rực) đều tích cực tham gia nhưng nổi bật là Chi hội thôn Quang Rực, các gia đình cán bộ, hội viên đóng góp 342 triệu đồng cùng hàng trăm mét vuông đất, hàng nghìn ngày công để mở mang, kiên cố hoá đường làng ngõ xóm. Điển hình là gia đình CCB Bùi Văn Thỏa, 81 tuổi, vận động con cháu ủng hộ với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, trong đó xây dựng đường giao thông là 115 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Thành Tô ủng hộ 46 triệu đồng, gia đình ông Phạm Đoàn Trường ủng hộ 30 triệu đồng, nhiều hội viên tham gia từ 5-10 triệu đồng, góp phần bê tông hóa được hơn 90% đường giao thông nông thôn của xã.
Nằm gần trung tâm huyện Ninh Giang, có lực lượng lao động dồi dào, đất đai màu mỡ, nhiều tiềm năng (bình quân diện tích đất tự nhiên là 929m2/người, đất nông nghiệp là 592m2/lao động), có mạng lưới giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hệ thống ao hồ, mương máng, sông ngòi rộng khắp, lại có cả Sông Luộc chảy qua là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Thực hiện Nghị quyết lần thứ 26 của Đảng bộ xã, nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, điển hình là gia đình ông Nguyễn Bá Đới, thôn Động Trạch đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng trang trại và nuôi 150 con đà điểu, năm 2016 đã bán hơn 3 tấn thịt...
Hội luôn bảo đảm quyền lợi, tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hầu hết lãnh đạo chủ chốt của xã là CCB. Hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, có quỹ thăm hỏi khi ốm đau, 100% hội viên qua đời được an táng theo nghi thức quy định. 5 năm qua, Hội CCB xã Hồng Phong được Hội CCB huyện Ninh Giang đánh giá là đơn vị dẫn đầu của huyện. Trong nhiệm kỳ qua có 3 tập thể và cá nhân được Tỉnh hội tặng Bằng khen; UBND huyện Ninh Giang khen thưởng 12 tập thể và cá nhân.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Phong tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân và tổ chức gặp mặt thân nhân liệt sĩ, anh em thương binh, bệnh binh tại xã. Ngoài tiêu chuẩn chung của Nhà nước, tỉnh và huyện, xã Hồng Phong còn mở đợt quyên góp cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 195 triệu đồng. Số tiền trên dùng tặng mỗi thân nhân gia đình Mẹ VNAH 500.000 đồng, gia đình liệt sĩ 300.000 đồng, mỗi thương binh 200.000 đồng và 14 thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng gia đình cụ Bùi Văn Thỏa ủng hộ 20,5 triệu đồng.
Bài và ảnh: Hoa Nam