Để có kết quả thu thập thông tin mộ liệt sĩ Hội CCB tỉnh triển khai nhiều kênh với huy động tối đa lực lượng CCB tham gia: Đầu tiên là Hội hướng dẫn và giao cho cơ sở động viên CCB cung cấp thông tin theo phiếu điều tra 09. Cho đến cuối năm 2013 Tỉnh hội thu gần 27 ngàn phiếu/513.000 phiếu cả nước, trong đó có 20% là phiếu thông tin về liệt sĩ, chuyển cho Bộ Chỉ huy quân sự xử lý. Năm 2014 Bộ Quốc phòng và TƯ Hội CCB Việt Nam thông báo Thanh Hóa có 2.300 phiếu mộ liệt sĩ có lượng thông tin khá tin cậy, làm cơ sở cho xác minh phục vụ việc tìm kiếm quy tập. Thứ hai là dựa vào 26 BLL truyền thống của tỉnh hướng dẫn, động viên các thành viên phát hiện mộ của đồng đội đơn vị mình. Số mộ xét thấy có cơ sở thì cùng với gia đình liệt sĩ trở về chiến trường xưa để đi tìm. Hội CCB cho giấy giới thiệu đến địa phương tìm kiếm nhờ Bộ Chỉ huy quân sự, Hội CCB tỉnh bạn tạo điều kiện. Trong 3 năm qua các BLL truyền thống tự đóng góp tổ chức được 32 cuộc đi tìm, trong đó tìm được 3 mộ đưa về an táng tại quê hương. Thứ ba là một số CCB, một số thân nhân liệt sĩ trong tỉnh và ngoài tỉnh có thư, điện thoại hoặc đến trực tiếp Hội CCB nhờ cung cấp thông tin về liệt sĩ như Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh… thì Hội đều giao cho Ban Tổ chức-Chính sách của Tỉnh hội tìm cách liên lạc với Hội CCB các huyện, thị, thành phố, cơ sở và trả lời, trên cơ sở đó giúp cho thân nhân liệt sĩ tìm được người thân…
Ngoài việc tìm thông tin mộ liệt sĩ, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa qua liên kết với Hội CCB các tỉnh bạn còn cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang tại nhiều địa phương khác cho thân nhân liệt sĩ trong tỉnh. Ví dụ: Hội CCB tỉnh Hậu Giang cung cấp hơn 800 mộ liệt sĩ con em Thanh Hóa đang an táng tại Nghĩa trang Ô Môn-Cần Thơ. Hội CCB tỉnh Quảng Nam kết nghĩa từ năm 2011 cung cấp cho 150 liệt sĩ Thanh Hóa đang an táng tại 3 nghĩa trang của Quảng Nam. Các BLL truyền thống thăm viếng chiến trường xưa đều ghi 1 số phần mộ liệt sĩ liệt sĩ Thanh Hóa về cung cấp cho Tỉnh hội, được tổng hợp và in gửi về cho từng huyện và đăng trong Thông tin CCB của tỉnh hội để thân nhân liệt sĩ biết.
Đối với thông tin mộ liệt sĩ hy sinh tại Lào phục vụ cho Đội quy tập của tỉnh, Hội tổ chức nắm các đơn vị đã từng chiến đấu bên Lào để động viên CCB cung cấp thông tin như: Cơ quan MT31, F312. F2QK5 Đoàn 559, F316, F325, sau này F324, F968, MT 379, Lữ 176… Ngoài ra, Hội CCB Thanh Hóa kết nghĩa Hội CCB Hủa Phăn (Lào), tích cực giúp cho đội quy tập: Cung cấp thông tin, vẽ sơ đồ, dẫn đường tìm kiếm. Đội quy tập Thanh Hóa quan hệ khá tốt (Vừa rồi 7 CCB Sơn La đi cùng Đội quy tập cất bốc được 5 mộ tập thể tại Mường Hiềm).
Với tình cảm đồng đội, đồng chí đậm sâu, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã và đang làm tốt công tác cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội, được tất cả các hội viên CCB nhiệt tình ủng hộ và được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.
Quang Vinh