Quản lý địa bàn rộng, phức tạp gồm 5 xã, 1 thị trấn với gần 40km đường biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà coi công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm trong việc bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh biển đảo. Đồn thành lập 4 tổ đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự khu vực vịnh Cát Bà, hoạt động theo các quy ước cụ thể. Trong đó, triệt để chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, hướng dẫn hành khách thực hiện vứt rác đúng nơi quy định. Các tổ đò duy trì hoạt động thường xuyên, hằng tháng tổ chức sinh hoạt, nêu kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các chiến sĩ của Đồn tăng cường các hoạt động ngăn chặn và đẩy lùi việc ngư dân khai thác thủy hải sản bằng mìn, te kích điện. Đơn vị còn chủ động tổ chức tuyên truyền về các chế định pháp luật liên quan đến hoạt động nghề cá như: Nghị định 61, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá giữa nước ta với Trung Quốc, Luật Biển… Qua đó, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức cảnh giác cho nhân dân, tích cực phát hiện đấu tranh, tố giác tội phạm.
Đảo Cát Bà là nơi neo đậu của hàng nghìn lượt phương tiện, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Nhiều loại tội phạm dựa vào địa hình phức tạp của đảo để hoạt động. Công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm vì thế gặp nhiều khó khăn. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông cũng như đẩy mạnh tuần tra, canh gác, bám chắc địa bàn. 5 năm trở lại đây, cán bộ chiến sĩ của Đồn đã phát hiện, bắt và xử lý 15 vụ ma túy, thu giữ số lượng lớn hê-rô-in. Mỗi năm, Đồn kiểm tra gần 1.000 phương tiện với trên 3.000 lượt người, kịp thời phát hiện những phương tiện nước ngoài xâm nhập trái phép vào hải phận Việt Nam khai thác thủy sản. Đơn vị phối hợp với xã Việt Hải thành lập tổ xe ôm tự quản với 20 thành viên vận chuyển khách du lịch đến tham quan làng Việt Hải, góp phần đưa hoạt động đưa, đón khách vào nền nếp, bảo đảm an toàn cho du khách. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, từ chỗ chỉ có 5 gia đình làm du lịch trước đây, đến nay, toàn xã có trên 20 hộ làm du lịch, nhờ đó thu hút lượng khách lớn đến địa bàn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, nhất là du khách người nước ngoài…
Không chỉ bảo vệ sự bình yên cho một vùng biên giới biển đảo, Đồn Biên phòng Cát Bà còn là đơn vị có thành tích trong công tác PCLB-TKCN. Trong 5 năm nay, Đồn tham gia tìm kiếm cứu nạn 16 lượt tàu thuyền cứu sống 75 người và 7 phương tiện gặp nạn trên biển. Đặc biệt, trong cơn bão số 8 năm 2012, hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh không quản mưa to gió lớn, bám trụ giúp đỡ dân, cứu dân đã ghi sâu trong ký ức người dân huyện đảo. Đến nay, nhiều người vẫn nhắc tới Thiếu tá Nguyễn Lương Long-Đội trưởng Đội tàu thuyền, anh cùng đồng đội cứu sống được 12 người trong mưa bão và sóng lớn, trong đó có 1 phụ nữ cùng đứa con 14 tháng tuổi.
Nhiều năm liên tục, Đồn Biên phòng Cát Bà luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an ninh vùng biển đảo, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Bí quyết thành công, như Trung tá Vũ Quang San-Chính vị viên Đồn tóm lược: “Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đã chủ động nắm địa bàn, tích cực đổi mới công tác dân vận, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, vận động nhân dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”. Các anh thực sự xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Khôi Nguyên