Hội viên CCB xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) thi công một tuyến bê tông nông thôn.

Năm 2018 - năm đầu thực hiện các Nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp, lại có nhiều ngày kỷ niệm lớn, Hội CCB tỉnh Phú Yên đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Các cấp Hội tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau học tập có gần 11.500 cán bộ, hội viên làm bản đăng ký thực hiện. Đồng thời tổ chức thông tin thời sự tình hình quốc tế, trong nước và địa phương cho trên 37.700 lượt cán bộ, hội viên. Các cơ sở động viên hội viên nêu cao vai trò gương mẫu, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lựa chọn, tập hợp được gần 2.500 hội viên tham gia lực lượng nòng cốt, bám nắm tình hình địa bàn, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm, tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo và địa phương thực hiện đền bù đất đai, di dời giải phóng mặt bằng cho các dự án. Cán bộ, hội viên các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa tham gia diễn tập phòng thủ PH-18; T.P Tuy Hòa diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt. Đồng thời phối hợp, tuyển chọn, động viên 1.850 thanh niên, trong đó có 105 con CCB lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu và gặp mặt, đón 1.948 CQN hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, vận động 2.269 CQN tham gia CLB, nâng tổng số toàn tỉnh có 158 CLB với gần 16.740 CQN tham gia...

Các cấp Hội cùng cố, kiện toàn 392 tổ hòa giải với 761 hội viên tham gia, phối hợp hòa giải 383 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; nhận cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng 281 đối tượng lầm lỗi, đưa 48 đối tượng ra kiểm điểm trước dân…; cung cấp cho công an 337 nguồn tin về an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tự quản “1+2”, “1+3” về trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường tại thôn, làng, khu dân cư. Hội phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng chương trình hoạt động giai đoạn 2017-2022, nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, giữ gìn ANTT vùng biển, ngư trường đánh bắt hải sản, chống khai thác hủy hoại môi trường, chấp hành pháp luật về biển, góp phần bảo vệ Tổ quốc trên các vùng biển, đảo. Các cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, về nguồn được 96 buổi với gần 15.200 lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội vận động hội viên hiến hơn 10.000m2 đất, đóng góp gần 2.000 ngày công lao động, trên 1.500 cây các loại, ủng hộ gần 940 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng, làm đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng 21,5km đường bê tông nông thôn. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm cho CCB, Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, vận động các nguồn xóa 347 nhà, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hội Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 200 lượt người khó khăn ở huyện miền núi Sơn Hòa, trị giá 40 triệu đồng, cấp bảo hiểm y tế cho 860 CCB; cán bộ, công chức cơ quan tỉnh, huyện, thị, thành Hội trích tiền lương giúp đỡ 36 gia đình và học sinh nghèo với hơn 176 triệu đồng...

Thi đua “Dân vận khéo” kết nối tinh thần và vật chất của toàn tỉnh Hội, tạo sức mạnh mới. Qua bình xét có 99,4% số cơ sở đạt TSVM, 99,1% hội viên gương mẫu và 98,1% gia đình CCB văn hóa. Tỉnh Hội được T.Ư Hội tặng Bằng khen.

Lương Anh