“Đường cờ CCB tự quản” thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Hội CCB tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Đường cờ CCB tự quản” trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Đến dự các đồng chí Lê Văn Kiên - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Phi Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh; cùng các lãnh đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, huyện, xã và cán bộ, hội viên Chi hội CCB thôn Đông.

         Hội CCB tỉnh phối hợp xây dựng mô hình điểm “Đường cờ CCB tự quản” trong xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoạt động du lịch cộng đồng. Đây là thiết thực chào mừng Đại Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chi hội CCB thôn Đông xây dựng “Đường cờ CCB tự quản” với chiều dài 350m, tổng kinh phí 27 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, UBND xã 5 triệu đồng, Hội CCB xã 2 triệu đồng… và hàng chục ngày công lao động.

         Từ mô hình đường cờ CCB tự quản điểm “Dân vận khéo” thôn Đông, Hội CCB xã Trường Yên sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng ra các Chi hội còn lại trong xã.

Tin và ảnh: Lê Văn Cao