Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống Hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Thái Bình đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi. Đồng chí Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình cho biết: Hội tiếp nhận bài của cán bộ, hội viên các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh hưởng ứng cuộc thi. Nhìn chung các bài dự thi được đầu tư công phu, trình bày khoa học, nội dung thể hiện được sự trưởng thành và lớn mạnh của hội CCB từ ngày thành lập đến nay.

Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn thể hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội CCB; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Sau khi lựa chọn ra những tuyến bài xuất sắc, Hội CCB tỉnh Thái Bình sẽ gửi về T.Ư Hội CCB Việt Nam để dự thi.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hán, ngoài tổ chức Cuộc thi, Hội CCB tỉnh Thái Bình cũng phát động phong trào thi đua đột kích 30 ngày đêm hành động quyết thắng chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, Hội CCB các huyện, thành phố phấn đấu có ít nhất một điểm nhấn đột phá hoặc một công trình chào mừng Đại hội. Hội CCB cơ sở phát động hội viên tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hơn 80% Hội CCB cấp cơ sở thành lập Đội văn nghệ, tạo không khí phấn khởi chào mừng đại hội Hội CCB các cấp…

Mạnh Hóa